Nam Định hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để tham gia giao thông an toàn, các em học sinh được thầy cô, cán bộ Công an tuyên truyền, hướng dẫn từ những việc làm nhỏ và thiết thực. 

Học sinh lớp 2 thực hành đội mũ bảo hiểm an toàn, theo đúng quy định.
Học sinh lớp 2 thực hành đội mũ bảo hiểm an toàn, theo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu về việc triển khai nhiệm vụ công tác an toàn giao thông năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Hải Phú đã tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” và “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” mang nhiều ý nghĩa.

Cô Nguyễn Thị Thược - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Phú (Hải Hậu, Nam Định) cho hay, ngay từ những ngày đầu tháng 11, nhà trường đã có buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Cán bộ Công an xã Hải Phú tuyên truyền, hướng dẫn các quy định khi tham gia giao thông, lựa chọn và đội mũ đúng theo quy định của pháp luật.
Cán bộ Công an xã Hải Phú tuyên truyền, hướng dẫn các quy định khi tham gia giao thông, lựa chọn và đội mũ đúng theo quy định của pháp luật.

Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, nhà giáo, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cần phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn ô tô, xe máy; những đau thương mất mát do tai nạn giao thông; những nghĩa cử đáng tuyên dương của người tham gia giao thông…

Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai giảng dạy tài liệu chương trình giáo dục an toàn giao thông kết hợp với kế hoạch giáo dục của trường, phù hợp với từng đối tượng học sinh và các quy định hiện hành của pháp luật về an toàn giao thông và Chương trình GDPT 2018. Triển khai bộ tài liệu điện tử về “Giáo dục an toàn giao thông cấp tiểu học” tại địa chỉ “https:/namdinh.edu.vn/atgt2023”.

Các em học sinh lớp 5 nhận biết về các tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo giao thông đường bộ.
Các em học sinh lớp 5 nhận biết về các tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo giao thông đường bộ.

Cũng theo cô Thược, nhà trường đã kết hợp cùng chính quyền, ban an toàn giao thông, Công an và các ban ngành liên quan tại địa phương để tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Vào tiết sinh hoạt dưới cờ ngày 13/11, toàn trường đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Học sinh đã chú ý lắng nghe và tích cực tham gia giao lưu cùng cán bộ công an tìm hiểu về các luật lệ an toàn giao thông đường bộ, cách lựa chọn mũ bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật.

Nhà trường tổ chức đa dạng hóa các hoạt động giúp học sinh nhận biết những vi phạm an toàn giao thông thường gặp như: Chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện tới trường, chở quá số người quy định, đi xe dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm theo quy định…

Các đoàn viên trong Chi đoàn cùng các em Đội viên trong Liên đội của nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về an toàn giao thông của học sinh.
Các đoàn viên trong Chi đoàn cùng các em Đội viên trong Liên đội của nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về an toàn giao thông của học sinh.

Thầy cô giúp cho các em biết về hệ thống biển báo hiệu đường bộ thường gặp như tín hiệu đèn giao thông, biển báo chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ… kết hợp lồng ghép tuyên truyền ý nghĩa của việc tuân thủ báo hiệu đường bộ, các quy tắc, kĩ năng khi tham gia giao thông thông qua các tiết học kĩ năng sống, tiết sinh hoạt dưới cờ và trong các bài học trên lớp.

"Chúng tôi đã triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường khi học sinh đến trường và tan trường để tránh ùn tắc giao thông, quy định khu vực đỗ xe cho phụ huynh khi đưa, đón con. Kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao thông hàng ngày đối với học sinh. Có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông", cô Thược trao đổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ