Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trường học, chống ùn tắc cổng trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngành Giáo dục ĐBSCL thực hiện giải pháp thiết thực đảm bảo an toàn giao thông trường học, nhất là việc chống ùn tắc giao thông cổng trường.

Ngành GD các địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền nhận thức an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh.
Ngành GD các địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền nhận thức an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh.

Tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông được ngành GD tại các địa phương quan tâm và cụ thể hoá bằng nhiều hình thức như: hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ). Hằng năm, sở đều có chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn giao thông nói chung, và đặc biệt là các trường phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường.

Đồng thời phối hợp đoàn thanh niên thành phố và Ban an toàn giao thông xây dựng công trường an toàn, không tụ tập mua bán xung quanh trường, không đậu xe trước cổng và lòng lề đường trước cổng đảm bảo mỹ quan, an toàn và ùn tắc giao thông.

Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền phụ huynh và học sinh về việc đậu đỗ xe đúng quy định, tham gia giao thông an toàn. Đa số việc đảm bảo an toàn toàn giao thông tại khu vực trường học đều được thực hiện khá tốt.

Còn tại Đồng Tháp, thời gian qua, ngành Giáo dục tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động về đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông đối với học sinh.

Ông Nguyễn Văn Ngợi, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết: Ngành GD đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến đến phụ huynh, học sinh sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến trường góp phần giảm thiểu vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong phạm vi toàn tỉnh.

Ngoài ra, để giảm thiểu tình trạng vi phạm ATGT của học sinh, và tìm ra giải pháp kiểm soát học sinh cấp THPT đi xe gắn máy, xe điện trên 50 cc đến trường; Giải pháp tổ chức cho học sinh đến trường bằng phương tiện giao thông công cộng.

Ngành Giáo dục tỉnh sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo xoay quanh các vấn đề trên với mong muốn “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn tồn tại ở một số điểm trường trung tâm thành phố Cần Thơ.
Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn tồn tại ở một số điểm trường trung tâm thành phố Cần Thơ.

Nhiều giải pháp chống ùn tắc cổng trường

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ), tại các trường học khu vực trung tâm thành phố vẫn còn tình trạng phụ huynh đỗ đậu không đúng quy khi đưa đón con gây ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm.

Giải pháp thời gian tới, Sở sẽ tăng cường phối hợp lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, có phương án hướng dẫn và tạo điều kiện để phụ huynh đỗ xe đúng quy định đảm an toàn giao thông cổng trường, tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh, nhất là cán bộ công chức gương mẫu đi đầu.

Nhìn nhận vấn đề này, thầy Trần Quang Huy, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Việc học sinh tan trường cùng một thời điểm dẫn đến ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường, do đó nhà trường chủ động công tác phân luồng và bố trí lệch giờ ra về nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Thông qua các buổi họp phụ huynh và tuần lễ sinh hoạt học sinh đầu năm, nhà trường chủ động triển khai công tác tuyên truyền và tư vấn phụ huynh học sinh, đồng thời cam kết không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi.

Còn tại Trường THCS Nguyễn Thị Lựu (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), hiện trạng trường chỉ có 1 cổng chính vào giờ tan học, phụ huynh đậu xe ở lòng lề đường chờ đón con em, dẫn đến có tình trạng ùn tắc giao thông rất cao.

Thầy Hồng Minh Thái, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Giải pháp của nhà trường là giao giáo viên tổng phụ trách đội thường xuyên tuyên truyền dưới cờ và nhắc nhở các em luôn thực hiện đúng ATGT từ nhà đến trường và từ trường về đến nhà.

Đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tăng cường tuyên truyền các em nhắc với phụ huynh học sinh không đậu xe lối ra vào trước cổng trường, đậu xe trên vỉa hè có kẻ vạch dành cho phụ huynh.

Bên cạnh đó, phối hợp cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ trực vào các giờ cao điểm, giải tán các xe buôn bán lấn chiếm lề đường trước cổng trường gây ùn tắc giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ