TP.HCM: Quận Tân Bình công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

GD&TĐ - Chiều 10/5, UBND quận Tân Bình công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020. Đây là quận thứ 2 tại TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh cho năm học mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kế hoạch ghi rõ, nguyên tắc tuyển sinh đảm bảo đủ chỗ học cho con em trên địa bàn quận; không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6;

Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Huy động trẻ vào trường mầm non: Tổng số trường MN công lập là 25 trường, số trẻ sinh năm 2014 (5 tuổi) là 5.867 trẻ.

Thời gian tiếp nhận trẻ: Từ ngày 1/7 đến ngày 15/7, các trường mầm non tiếp nhận đơn xin học của phụ huynh học sinh. Riêng lớp mẫu giáo 5 tuổi phải có giấy gọi trẻ của UBND phường.

Từ ngày 25/7 đến ngày 31/7: Thông báo danh sách các trẻ được nhận vào học, dán công khai lên bảng thông tin của trường.

Tuyển sinh vào lớp 1 số trẻ sinh năm 2013 dự kiến là 7.180 trẻ. Tổng số trường tiểu học công lập tại quận là 25 trường. Tiếp tục thực hiện chương trình lớp 1 tiếng Anh tăng cường tại 18 trường tiểu học (1 trường ngoài công lập): Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thanh Tuyền, Hoàng Văn Thụ, Tân Sơn Nhất, Bạch Đằng, Đống Đa, Bành Văn Trân, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Khuyến, Trần Quốc Tuấn, Sơn Cang, Yên Thế, Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp, Thân Nhân Trung, Cách Mạng Tháng Tám, Phú Thọ Hòa, Lương Thế Vinh (ngoài công lập).

5 trường tiểu học thực hiện chương trình tích hợp gồm: Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thanh Tuyền, Đống Đa, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Tuấn.

Trường TH Trần Quốc Toản sẽ tuyển sinh lớp 1 chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Tiếp tục xây dựng mô hình trường tiên tiên theo xu thế hội nhập và khu vực quốc tế trong năm học 2019-2020 tại Trường TH Đống Đa.

Thời gian tuyển sinh: Ngày 1/7, các trường tiểu học nhận danh sách phân tuyến đã được ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện phê duyệt.

Ngày 23/7: Các trường tiểu học tiếp nhận danh sách học sinh ra lớp.

Ngày 31/7: Các trường tiểu học công bố danh sách học sinh vào lớp 1.

Tuyển sinh vào lớp 6: Số chỉ tiêu tuyển sinh là 6.880. Quận có 13 trường THCS công lập.

Các Trường THCS có lớp 6 chương trình Tiếng Anh tăng cường: Ngô Sĩ Liên, Âu Lạc, Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Đang, Tân Bình, Võ Văn Tần, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Trần Văn Quang.

Có 2 trường thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập là Trường Tiểu học Đống Đa, và Trường Mầm non 14. 

Thời gian tuyển sinh: Ngày 21/6, các Trường THCS niêm yết danh sách học sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020.

Từ 1/7 đến 16 giờ ngày 10/7: Các trường THCS nhận hồ sơ nhập học của học sinh được phân tuyến. Ngày 15/7: Công bố danh sách học sinh lớp 6 tại trường THCS.

Việc tiếp nhận học sinh lớp 6 từ các quận, tỉnh khác chuyển về được giải quyết trong giai đoạn chuyển trường từ 1/8 đến ngày 3/8.

Quý phụ huynh xem kế hoạch tuyển sinh tại đây

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.