TPHCM: Nhiều ký túc xá trường học xuống cấp sau trưng dụng

GD&TĐ - Dịch Covid-19 được kiểm soát, ngay sau khi được UBND TPHCM bàn giao lại ký túc xá (KTX), các trường đại học trên địa bàn đang gấp rút thống kê, sửa chữa phòng ốc, thiết bị để sớm đón SV trở lại học tập sau Tết.

Lực lượng tình nguyện thu gọn đồ đạc cho sinh viên trước khi bàn giao KTX cho UBND TPHCM trưng dụng làm khu cách ly.
Lực lượng tình nguyện thu gọn đồ đạc cho sinh viên trước khi bàn giao KTX cho UBND TPHCM trưng dụng làm khu cách ly.

Theo thống kê của Trung tâm quản lý KTX ĐHQG TPHCM, từ ngày 31/5 - 18/11/2021, UBND TPHCM, Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Dương đã trưng dụng 45 tòa nhà ở sinh viên và tòa nhà trạm y tế của KTX ĐHQG TPHCM với hơn 6.000 phòng ở để làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Sau khi bàn giao lại từng phần, cơ sở vật chất và trang thiết bị nhiều KTX xuống cấp, hư hỏng.

Ông Tăng Hữu Thủy - Giám đốc Trung tâm quản lý KTX ĐHQG TPHCM cho biết: Ngoài việc phòng ốc của KTX xuống cấp, Ban quản lý cũng ghi nhận khá nhiều phòng kho, tủ đồ cá nhân của sinh viên bị rách niêm phong và cạy phá. “Có khoảng 90 phòng kho bị phá khóa và rách niêm phong.

Trung tâm tiến hành khảo sát, cập nhật hiện trạng, lập biên bản, thống nhất hướng xử lý với các đơn vị liên quan. Cái khó của đơn vị hiện nay là chưa có nguồn kinh phí để thực hiện việc khắc phục và sửa chữa hư hại, xuống cấp của các KTX sau khi được trưng dụng. Thậm chí có trường đến giờ vẫn chưa nhận lại KTX vì chưa xác định được kinh phí sửa chữa. Việc sửa chữa chỉ mới được thực hiện thời gian gần đây nên chúng tôi rất lo sửa không kịp để tiếp nhận sinh viên vào ở trở lại sau Tết”, ông Thủy cho biết.

Sau khi được trưng dụng làm khu cách ly bệnh nhân Covid-19, KTX của Trường Cao đẳng Công thương TPHCM cũng có nhiều phòng ốc bị xuống cấp, cửa nhà vệ sinh bị gãy hư, nền gạch bong tróc. “Việc KTX được trưng dụng trong thời gian dài với hệ số lưu lượng người sử dụng lớn thì việc xuống cấp của phòng ốc, cơ sở vật chất là điều khó tránh khỏi. Đáng quan tâm chính là tài sản cá nhân của sinh viên bị thất lạc, tủ đồ bị phá, hư hỏng khiến công tác thống kê khá mất thời gian”, đại diện Ban quản lý KTX nhà trường nói.

Không chỉ phòng ốc xuống cấp, nhiều tủ đồ của sinh viên tại KTX Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM còn bị cạy, khiến đồ đạc của sinh viên bị thất lạc. Thống kê của Ban quản lý KTX đơn vị này cho biết có khoảng 300 tủ đồ trong các phòng bị phá khóa, cạy cửa dù trước khi bàn giao tất cả tủ đồ (tủ sắt) của sinh viên đều có dán giấy niêm phong. Điều này khiến trường khá vất vả trong việc thống kê lại đồ đạc bị mất của sinh viên để có thể bồi thường cũng như làm việc với đơn vị có trách nhiệm khi tiếp quản KTX.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ