TP Thái Nguyên tổ chức 'Giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất' năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau gần 1 tháng chuẩn bị, TP Thái Nguyên đã khai mạc "Giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023".

Các đội đua xe đạp trước vạch xuất phát.
Các đội đua xe đạp trước vạch xuất phát.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, ngoài các vận động viên không chuyên đến từ các đơn vị phường, xã trên toàn thành phố, giải đua đầu tiên này quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc đến từ các CLB xe đạp trong tỉnh. Giải đua sẽ là cơ hội dành cho vận động viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình chinh phục các chặng đường đua. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Màn trống hội Khai mạc Giải đua xe đạp TP Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Màn trống hội Khai mạc Giải đua xe đạp TP Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Lễ khai mạc Giải đua xe đạp TP Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 được diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

170 vận động viên đến từ 24 đoàn (gồm 10 CLB xe đạp trong tỉnh và 14 phường xã trên địa bàn thành phố) tham gia Giải đua xe đạp TP Thái Nguyên mở rộng năm 2023.

170 vận động viên đến từ 24 đoàn (gồm 10 CLB xe đạp trong tỉnh và 14 phường xã trên địa bàn thành phố) tham gia Giải đua xe đạp TP Thái Nguyên mở rộng năm 2023.

Giải đua thu hút 170 vận động viên đến từ 24 đoàn (gồm 10 CLB xe đạp trong tỉnh và 14 phường xã trên địa bàn thành phố) tham gia.

Đến với giải đua, các vận động viên tham gia ở các nhóm tuổi: Nam dưới 35 tuổi; nam từ 35 đến 50 tuổi; nam từ 51 trở lên; nữ từ 40 tuổi trở xuống và nữ từ 41 tuổi trở lên. Để thi đấu đạt kết quả cao, ngay từ sáng sớm, những vận động viên này đã có sự chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng tham gia từng chặng đường trên cung đường đua đạt thành tích cao nhất.

Các đội đua đã tích cực tập luyện trong nhiều tháng qua.

Các đội đua đã tích cực tập luyện trong nhiều tháng qua.

Anh Vũ Mạnh Tú, Vận động viên Câu lạc bộ xe đạp 19/5 đã cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một giải đua xe đạp tại thành phố thân yêu. Giải đua được người hâm mộ chờ mong từ rất lâu rồi. Các đội đua đã có sự luyện tập để tập trung thi đấu tốt nhất. TP Thái Nguyên đã làm rất tốt công tác chuẩn bị cho giải đua này. Hi vọng những năm tới, TP Thái Nguyên sẽ tổ chức giải đua xe đạp thường niên vào mùa xuân."

Đoàn xe mô tô phân khối lớn của CLB xe Motor phân khối lớn Thái Nguyên tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại Giải đua xe đạp.

Đoàn xe mô tô phân khối lớn của CLB xe Motor phân khối lớn Thái Nguyên tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại Giải đua xe đạp.

Điểm ấn tượng của giải đua chính là các vận động viên sẽ vượt qua hành trình đua dài gần 25 km, với cung đường tính từ Đảo tròn Quyết Thắng đến Đập phụ Hồ Núi Cốc lên Đập chính Hồ Núi Cốc dẫn vào vùng chè Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân và về đích là đảo tròn Quyết Thắng. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các vận động viên đua xe địa hình thi đấu hết mình trong sự cổ vũ nhiệt tình, đầy hứng khởi của đông đảo cổ động viên theo dõi cuộc đua.

Các đội đua xe đạp đã xuất phát vào đường đua.

Các đội đua xe đạp đã xuất phát vào đường đua.

Kết thúc giải đua, BTC đã trao 5 giải Nhất cá nhân, 5 giải Nhất đồng đội; 5 giải Nhì cá nhân, 5 giải Nhì đồng đội; 10 giải Ba cá nhân, 10 đồng giải Ba đồng đội và 30 giải khuyến khích cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung đua.

Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội đua giành thành tích xuất sắc.
Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội đua giành thành tích xuất sắc.

Giải đua này không chỉ tạo sân chơi chuyên nghiệp để các VĐV thi đấu hết mình. Nhân dân tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao trên toàn thành phố.

Không những thế, giải đua còn mang đến thông điệp nhân văn sâu sắc về tinh thần đoàn kết, tình đồng đội cũng như kết hợp hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch của thành phố Thái Nguyên trên mỗi chặng đoàn đua đi qua với thông điệp: “Thành phố Thái Nguyên – Điểm đến thân thiện, nghĩa tình, mến khách”. Đây sẽ là động lực để thành phố Thái Nguyên tiếp tục duy trì tổ chức giải đua xe đạp thường niên ở những năm tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ