Khám phá Xóm Mỏ Gà, điểm du lịch cộng đồng mới ở Thái Nguyên

GD&TĐ - Xóm Mỏ Gà có cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành. Người dân chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng còn lưu giữ được bản sắc văn hoá truyền thống.

Thái Nguyên công nhận điểm du lịch cộng đồng Xóm Mỏ Gà (Ảnh: Thainguyen.gov.vn).
Thái Nguyên công nhận điểm du lịch cộng đồng Xóm Mỏ Gà (Ảnh: Thainguyen.gov.vn).

Ngày 8/2, UBND huyện Võ Nhai tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị; lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

Xóm Mỏ thuộc xã Phú Thượng với tổng diện tích trên 350 ha, dân số 755 người, với 173 hộ. Xóm Mỏ Gà có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, có cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành. Người dân chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng còn lưu giữ được bản sắc văn hoá truyền thống.

Trong khu vực lân cận xóm có tài nguyên du lịch lớn là Di tích lịch sử, danh thắng cấp Quốc gia Hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà; gần với các điểm du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số ở Bắc Sơn - Lạng Sơn. Chính vì vậy, nhân dân và chính quyền địa phương mong muốn được hỗ trợ xây dựng, phát triển điểm du lịch cộng đồng thành điểm du lịch hấp dẫn du khách, mang lại sinh kế cho bà con…

Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà được quản lý, vận hành bởi Hợp tác xã Dịch vụ nông lâm nghiệp Phú Thượng. Tham gia cung cấp dịch vụ tại Điểm du lịch là các hộ gia đình, cá nhân trong xóm.

Từ tháng 8/2022, Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà đã đưa vào khai thác cung cấp dịch vụ du lịch. Trong năm 2022, Điểm du lịch đã đón tiếp được trên 1.100 lượt khách, doanh thu khoảng 350 triệu đồng.

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định công nhận điểm du lịch đối với Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà.

Đến với Điểm du lịch cộng đồng Xóm Mỏ Gà, du khách sẽ được tham quan di tích lịch sử đình Mỏ Gà và trải nghiệm các dịch vụ ăn uống; Dịch vụ mua sắm các sản phẩm của địa phương như: Mây, tre đan, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, hoa quả theo mùa;

Dịch vụ tham quan trải nghiệm: Nhà sàn truyền thống, vườn cây ăn quả và đan lát thủ công, giã bánh dày… Dịch vụ vui chơi, giải trí: Đốt lửa trại, nhảy sạp, biểu diễn hát then, đàn tính, đi cà kheo…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các sở, ngành, đơn vị, UBND huyện Võ Nhai thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về du lịch để Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà sau khi được công nhận luôn đảm bảo về chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Tăng cường thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch. Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Phú Thượng có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo xây dựng Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà làm cơ sở thực tiễn để tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng hiệu quả nhất, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trọng tâm là tạo sinh kế, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững và bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.