Tưng bừng khai hội Lồng tồng ATK Định Hóa – Thái Nguyên

GD&TĐ - Ngày 31/1, Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa - Xuân Quý Mão đã được khai mạc tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Tưng bừng khai hội Lồng tồng ATK Định Hóa – Thái Nguyên.
Tưng bừng khai hội Lồng tồng ATK Định Hóa – Thái Nguyên.

Dự Lễ khai hội có ông Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo huyện Định Hóa và đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện, du khách thập phương.

Sau 3 năm phải tạm dừng do ảnh hưởng dịch Covid-19, Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hoá - Xuân Quý Mão năm 2023 đã được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa.

Trong đó, nhiều nghi lễ truyền thống đã được tái hiện như Lễ cầu mùa của dân tộc Tày, dân tộc Sán Chay, Lễ cầu phúc của dân tộc Dao, Lễ xuống đồng với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu thần Nông - vị thần cai quản ruộng đồng cho mùa màng bội thu, bản làng yên vui, no ấm.

Lễ tịch điền, nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Lồng Tồng, để cầu mùa màng bội thu.

Lễ tịch điền, nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Lồng Tồng, để cầu mùa màng bội thu.

Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như: Thi đi cầu thăng bằng; bịt mắt bắt dê; cờ tướng, kéo co, đẩy gậy; hội trại xuân của các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Định Hóa; triển lãm ảnh; thi giã bánh giầy...

Lễ hội Lồng tồng hay còn gọi là Lồng tổng (theo tiếng Tày - Nùng) và Lồng tộng (theo tiếng Dao) đều mang nghĩa là "xuống đồng". Lễ hội được xem là hoạt động tín ngưỡng gắn liền với nền nông nghiệp trồng trọt của đồng bào các dân tộc vùng núi phía Bắc, đặc biệt là của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng để tạ ơn đất, trời, các vị thần linh; đồng thời cầu xin các vị thần linh che chở để có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh, cuộc sống no ấm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).