GD&TĐ - Hôm nay (14/3), trong một tuyên bố, cơ quan phòng vệ của Đài Loan cho biết một máy bay quân sự đã mất tích ngay sau khi cất cánh để tham gia huấn luyện chiến đấu.
(ảnh minh họa)
Theo tuyên bố trên, máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 của Đài Loan bay từ Căn cứ Không quân Đài Đông để huấn luyện định kỳ. Phi công, Trung tá Chung-kai đã nhảy dù, cách căn cứ không quân 16km về phía nam, đã được nhập viện và đang trong tình trạng ổn định.
Hãng thông tấn CGTN của Trung Quốc đưa tin máy bay trên đã “lao xuống vùng biển cách bờ biển phía đông của hòn đảo khoảng 16km”.
Đài Loan cho biết một chiến dịch cứu hộ đang diễn ra để xác định vị trí máy bay mất tích và nguyên nhân sự việc sẽ được điều tra.
Đầu tháng 1, Đài Loan đã cho hạ cánh 140 máy bay chiến đấu F-16 sau khi một mẫu máy bay nâng cấp bị rơi xuống biển.
Máy bay phản lực F-16V đã mất tích sau khi thực hiện chuyến bay huấn luyện định kỳ từ Căn cứ Không quân Gia Nghĩa ở miền nam Đài Loan. Sau nhiều ngày tìm kiếm, các nhà chức trách đã tìm thấy thứ mà họ nghi ngờ là hài cốt của phi công Đại úy Chen Yi, 28 tuổi và các mảnh vỡ từ máy bay mất tích.
GD&TĐ - Đối với học sinh DTTS với điều kiện còn khó khăn, việc ôn thi tốt nghiệp THPT yêu cầu có khả năng tự học và phương pháp khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ.
GD&TĐ - Người đàn ông ở Nghệ An xuất hiện các triệu chứng méo miệng về bên phải, tay và chân phải không cử động được do nang sán dây lợn cư trú trong não.