Lần đầu tiên trong lịch sử, Hungary có nữ tổng thống trẻ tuổi nhất

GD&TĐ - Bà Katalin Novak, 44 tuổi, đã được bầu làm tổng thống mới của Hungary, trở thành phụ nữ trẻ nhất và đầu tiên đảm nhiệm vai trò này trong lịch sử đất nước.

Katalin Novak, nữ Tổng thống 44 tuổi của Hungary.
Katalin Novak, nữ Tổng thống 44 tuổi của Hungary.

Quốc hội đã bổ nhiệm bà Novak – người từng giữ chức phó chủ tịch đảng Fidesz cầm quyền – làm tổng thống với nhiệm kỳ 5 năm sau khi bà có bài phát biểu sôi nổi kêu gọi đoàn kết dân tộc.

Trước khi đắc cử, Novak từng là đại biểu Quốc hội từ năm 2018 và là bộ trưởng phụ trách các vấn đề gia đình trong chính phủ thứ 4 của Thủ tướng Viktor Orban từ năm 2020 đến năm 2021. Trong khi giữ chức vụ phó chủ tịch Fidesz, bà được giao nhiệm vụ giám sát kinh tế, hỗ trợ người dân Hungary, bao gồm trợ cấp nhà ở, cho vay mua nhà do nhà nước hậu thuẫn và cắt giảm thuế.

Về mặt chính thức, vai trò tổng thống là một vị trí phi đảng phái, các nhiệm vụ của nó chủ yếu là nghi lễ, nhưng cuộc bầu cử đánh dấu một chiến thắng cho đảng của Thủ tướng Orban.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ