Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bị nghe lén?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres không ngạc nhiên khi các cuộc điện thoại riêng của ông có thể bị nghe lén.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

Người phát ngôn Stephane Dujarric của ông Guterres đã bình luận về thông tin cho rằng Mỹ nghe lén các cuộc điện thoại của Tổng thư ký LHQ.

"Tổng thư ký đã đảm nhận công việc của mình được một thời gian. Ông ấy đã tham gia chính trị và là nhân vật của công chúng khá lâu.

Vì vậy, ông ấy không ngạc nhiên trước việc mọi người đang theo dõi và nghe lén những cuộc trò chuyện riêng tư của ông ấy.

Thật không may, vì nhiều lý do, nó cho phép các cuộc trò chuyện riêng tư như vậy bị bóp méo và công khai" - ông Dujarric nói.

Khi được hỏi liệu ông Guterres có bày tỏ phản đối với Mỹ hay không, người phát ngôn lưu ý rằng LHQ không tiết lộ nội dung các cuộc điện đàm riêng của Tổng thư ký với các quốc gia thành viên khác nhau.

"Tổng thư ký không mềm mỏng với bất kỳ quốc gia nào. Về cuộc xung đột ở Ukraine, ông ấy đã nói rất rõ ràng về những vi phạm luật pháp quốc tế, rất rõ ràng về những vi phạm Hiến chương (LHQ). Ông ấy cũng nói điều tương tự khi ông ấy ở Moscow, khi ở Kiev, khi ở New York và đó là điều công khai" – ông Dujarric nói - "Những nỗ lực của chúng tôi, những nỗ lực của ông ấy là giảm thiểu tác động của xung đột đối với những người nghèo nhất thế giới. Chúng tôi muốn giảm giá lương thực và phân bón ngũ cốc trên toàn thế giới".

Người phát ngôn từ chối trả lời về việc đại diện thường trực của Mỹ Linda Thomas-Greenfield có yêu cầu một cuộc gặp với ông Guterres hay không.

Theo đài BBC, các tài liệu bị rò rỉ của Mỹ chứa thông tin từ các cuộc đàm phán của ông Guterres với vị phó thứ nhất của mình là Amina Mohammed.

Đặc biệt, trong một cuộc trò chuyện, ông đã "bày tỏ quan ngại" trước việc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

BBC suy đoán rằng Mỹ có thể đã có được thông tin này bằng cách do thám Tổng thư ký LHQ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...