IMF nêu điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục trong năm nay, nhưng châu Á sẽ vẫn là ‘điểm sáng’.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ chiếm một nửa mức tăng trưởng toàn cầu, với “một số động lực” dự kiến sẽ đến từ các nền kinh tế mới nổi.

Giám đốc IMF dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng dưới 3% vào năm 2023, phù hợp với ước tính 2,9% của quỹ vào tháng 1. Bà Georgieva cho biết mô hình này sẽ duy trì trong 5 năm tới, vì thời kỳ hoạt động kinh tế chậm lại sẽ kéo dài.

Bà tuyên bố rằng các dự đoán trên thể hiện “dự báo tăng trưởng trung hạn thấp nhất kể từ năm 1990 của IMF và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,8% trong hai thập kỷ qua”.

Theo bà Georgieva, khoảng 90% các nền kinh tế tiên tiến dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng giảm vào năm 2023.

Bà cũng nói rằng các quốc gia có thu nhập thấp đang gặp khó khăn do nhu cầu chậm chạp đối với hàng xuất khẩu của họ. Mức tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của họ vẫn thấp hơn so với các nền kinh tế mới nổi.

Theo dự báo của IMF, tình trạng nghèo đói đã gia tăng đáng kể trong đại dịch Covid-19, vẫn có thể tiếp tục gia tăng.

Những bình luận của bà Georgieva được đưa ra trước cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới vào tuần này, nơi các nhà hoạch định chính sách sẽ triệu tập để thảo luận về các vấn đề cấp bách nhất của nền kinh tế toàn cầu.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.