Tổng thống Ukraine thừa nhận về ‘kết thúc không có hậu’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nói về “kết thúc không có hậu” đối với  Kiev trong cuộc xung đột với Moscow.

Tổng thống Ukraine thừa nhận về ‘kết thúc không có hậu’

Hôm 11/9, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CNN rằng, chiến tranh không phải là một bộ phim với kết thúc có hậu cho các nhân vật chính và thừa nhận rằng, sẽ không có kết thúc có hậu cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow.

“Tất cả chúng ta đều muốn có được thành công và một kết thúc có hậu nhưng đây không phải là một bộ phim dài một tiếng rưỡi với một kết thúc có hậu, mà là về một cuộc phản công. … chúng ta đã mất đi rất nhiều người và đến lúc này chúng ta phải thừa nhận rằng sẽ không có một kết thúc có hậu” - Tổng thống Ukraine nói.

Mặc dù thừa nhận cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không có kết thúc tốt đẹp, nhưng Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng, bất kể kết quả cuộc chiến ra sao và trong điều kiện nào, ông cũng sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với người đồng cấp Nga.

Ông Zelensky cũng một lần nữa nhắc lại với CNN rằng, Ukraine không chỉ đấu tranh vì lợi ích của chính mình, chiến thắng của đất nước ông sẽ không mang lại hạnh phúc, nhưng sẽ cần thiết để “bảo vệ các giá trị châu Âu” và “đảm bảo an ninh của châu Âu”.

Ông cũng đáp lại lời của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người trước đó đã kêu gọi Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình.

Ông Zelensky cho rằng, không thể đàm phán với người đồng cấp, không có giai đoạn trung gian và nếu tổng thống Brazil không bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine thì ông ta chính là người ủng hộ Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đã khẳng định rằng ông “sẽ không từ bỏ đất nước của mình” và nói về mong muốn tiếp tục tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống, nếu nó diễn ra đúng dự kiến vào năm 2024.

Theo giới phân tích, cuộc bầu cử có thể diễn ra vào mùa xuân năm sau để ngăn chặn sự sụt giảm chỉ số đánh giá uy tín của tổng thống trước thềm các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Nga, đồng thời Kiev cũng lo ngại nạn tham nhũng tràn lan có thể làm suy yếu quyền lực của chính quyền nên dự kiến sẽ tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ