Tổng thống Ukraine nói tên lửa tấn công gần nhà máy điện hạt nhân ở Nikolaev

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Zelensky tuyên bố tên lửa đã bắn trúng một địa điểm ở vùng Nikolaev, gần nhà máy điện hạt nhân Nam Ukraine.

Ảnh chụp màn hình từ một video được ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội.
Ảnh chụp màn hình từ một video được ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội.

Theo Tổng thống Ukraine, vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 19/9. Trên mạng xã hội, ông cho biết quả đạn đã rơi xuống vị trí cách cơ sở nhà máy hạt nhân khoảng 300 mét, gây hư hỏng các cửa sổ và làm gián đoạn nguồn cung cấp cho lưới điện.

Ông Zelensky đã đăng các đoạn video an ninh cho thấy cuộc tấn công trên và hình về các cửa sổ bị vỡ, có lẽ là do vụ nổ gây ra.

Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga “gây nguy hiểm cho thế giới” và nói nên “dừng lại, trước khi quá muộn”.

Nhà máy điện hạt nhân Nam Ukraine nằm gần thành phố Yuzhnoukrainsk, sâu bên trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở miền Nam đất nước. Cơ sở này đã hoạt động từ năm 1982 và có 3 lò phản ứng VVER-1000.

Đây là cáo buộc mới nhất của ông Zelensky đối với Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã có nhiều cáo buộc Nga thực hiện các vụ tấn liên quan đến hạt nhân. Trong nhiều tuần, Kiev và Moscow cũng cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công vào thành phố Energodar do Nga kiểm soát, nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đến thăm máy điện hạt nhân Zaporozhye vào đầu tháng này. Họ xác nhận thiệt hại do nhiều vụ pháo kích gây ra, nhưng từ chối nêu bên thực hiện các cuộc tấn công này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ