Tổng thống Putin: Nga "không còn nơi nào để rút lui" nếu vũ khí Mỹ xuất hiện ở Ukraine

GD&TĐ - Tại một cuộc họp mở rộng của hội đồng Bộ Quốc phòng, Tổng thống Putin cho biết Mỹ và đồng minh cần hiểu rằng Nga đơn giản là “không có nơi nào để rút lui” nếu vũ khí của họ xuất hiện ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Ông Putin nói rằng “Họ đơn giản là làm những gì họ muốn. Nhưng những gì họ đang làm, cố gắng làm và sẽ làm ở nơi không phải cách biên giới quốc gia của chúng ta hàng nghìn km. Nơi đây ngay ở thềm nhà chúng ta. Họ phải hiểu rằng chúng ta đơn giản là không còn chỗ nào để rút lui thêm nữa”.

“Chúng ta có các chuyên gia ở đây, chúng ta thường xuyên liên lạc với họ. Hiện không có vũ khí siêu thanh ở Mỹ nhưng chúng ta biết khi nào nó xuất hiện, họ không thể giấu được, mọi thứ đều được ghi lại, các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành, dù thành công hoặc không thành công. Vì vậy, chúng ta gần như hiểu được khi nào điều đó sẽ xảy ra” – Tổng thống Putin nói thêm.

Ông Putin cũng tin rằng nếu Mỹ triển khai vũ khí của mình ở Ukraine, họ có thể dùng chúng làm vỏ bọc để thúc đẩy Kiev tấn công Crimea.

“Họ sẽ đặt vũ khí siêu thanh ở Ukraine và sau đó, dưới vỏ bọc này… họ sẽ trang bị vũ khí và thúc đẩy những kẻ cực đoan từ nước láng giềng chống lại Nga, bao gồm tấn công vào một số khu vực nhất định của Liên bang Nga, chẳng hạn như Crimea, trong những hoàn cảnh mà họ cho là thuận lợi” – ông Putin nói thêm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).