Tên lửa Nga bắn trúng mục tiêu ven biển bằng tên lửa hành trình Kalibr

GD&TĐ - Hôm nay (21/12), Văn phòng báo chí Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, từ Biển Nhật Bản, tàu ngầm diesel-điện Petropavlovsk – Kamchatsky đã tấn công mục tiêu ven biển ở cự ly 1.000km bằng tên lửa hành trình Kalibr.

Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.
Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Theo Văn phòng báo chí trên, tàu ngầm diesel – điện mới nhất Petropavlovsk – Kamchatsky đã phóng tên lửa hành trình của hệ thống Kalibr từ vị trí chìm ở Biển Nhật Bản nhắm vào một mục tiêu trên mặt đất.

Văn phòng báo chí cho biết, tên lửa hành Kalibr đã tấn công vị trí mục tiêu ven biển tại thao trường chiến thuật Syurkum vào thời gian đã định.

“Phạm vi bắn vượt quá 1.000km” – Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Trước khi phóng tên lửa, các thủy thủ tàu ngầm đã tiến hành diễn tập triển khai bí mật tới khu vực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, thủy thủ đoàn của tàu ngầm đã tiến hành một loạt các bài tập đặc biệt, thực hành thuật toán về các biện pháp phóng tên lửa bằng vũ khí chính xác” – Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.