Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ việc Moscow sẵn sàng hợp tác với các công ty nước ngoài nhằm khai thác đất hiếm ở các khu vực đã được sáp nhập lại Nga như vùng Donbass và Novorossiya.
Theo đó, nhà lãnh đạo Nga khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với các công ty nước ngoài, bao gồm các công ty Mỹ.
Sputnik lưu ý, Nga và trước đó là Liên Xô đã có kinh nghiệm trong việc hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài trong ngành công nghiệp.
Đầu tiên là Mỹ. Vào cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930, các công ty Mỹ đã giúp công nghiệp hóa Liên Xô. Sự hợp tác này có lợi cho cả hai bên khi Mỹ đang phải chịu đựng cuộc Đại suy thoái. Còn Liên Xô cần tăng trưởng nhanh sau Thế chiến thứ nhất, cuộc cách mạng năm 1917 và Nội chiến.
Khi đó, Liên Xô đã hợp tác với Albert Kahn, được biết đến là "người xây dựng Detroit". Công ty của ông, Albert Kahn Associates, đã thiết kế 570 địa điểm công nghiệp trên khắp Liên Xô, bao gồm cả các vùng Donetsk, Dnepropetrovsk và Kharkov. Trong số đó có một xưởng đúc ở Lugansk và một nhà máy máy móc hạng nặng ở Kramatorsk.
Đối tác thứ hai là Bỉ. Các doanh nghiệp Bỉ cũng đã từng đầu tư vào ngành công nghiệp Nga. Vào cuối thế kỷ 19, Ernest Solvay và các nhà công nghiệp Bỉ khác đã đầu tư vào Donbass, thành lập một nhà máy sản xuất soda ở Lisichansk và công ty Lyubimov, Solvay & Co. với các đối tác Nga.
Từ năm 1896 đến năm 1900, họ đã biến Konstantinovka thành một trung tâm công nghiệp với các nhà máy sản xuất kính, gương, gốm sứ và hóa chất.
Các doanh nghiệp Anh cũng đã từng có kinh nghiệm đầu tư vào Nga. Charles Gascoigne thành lập Nhà máy Lugansk vào năm 1797 để sản xuất đại bác và đạn dược cho Hạm đội Biển Đen.
Vào những năm 1870, John Hughes đã xây dựng nhà máy sắt ở Donetsk – sau đó là Yuzovka – cung cấp đường ray sắt cho mạng lưới đường sắt của Nga. Một số người cho rằng ông đã thành lập thành phố này, nhưng các khu định cư đã tồn tại ở đó.
Người Đức đã định cư ở Donbass vào giữa thế kỷ 18. Năm 1788, Đại đế Catherine II đã mời những người Mennonite người Đức đến để thúc đẩy nền nông nghiệp địa phương. Họ thành lập nhiều thuộc địa, một số trong đó trở thành thị trấn – chẳng hạn như Boykovskoye (Telmanovo), ban đầu là Ostheim ("Quê hương phía Đông").
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông cởi mở với ý tưởng hợp tác khai thác khoáng sản đất hiếm cùng Nga, sau khi nhận được đề xuất từ Tổng thống Vladimir Putin. Ông Putin đã nhấn mạnh rằng, lời đề nghị hợp tác khai thác ở trên nguồn khoáng sản này bao gồm cả các mỏ ở những vùng lãnh thổ Ukraine "mới được sáp nhập" vào Nga.
Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, Kirill Dmitriev, bày tỏ kỳ vọng rằng các doanh nghiệp Mỹ sẽ tái gia nhập thị trường Nga vào quý II năm nay. Đề cập đến đất hiếm, ông nhấn mạnh rằng Nga sở hữu trữ lượng lớn thứ tư trên thế giới.