Nga cấp cho Mỹ quyền khai thác đất hiếm để thay thế vai trò của Ukraine?

GD&TĐ - Tổng thống Putin đã gây bất ngờ khi đề nghị hợp tác với Hoa Kỳ trong khai thác đất hiếm và nhôm.

Nga cấp cho Mỹ quyền khai thác đất hiếm để thay thế vai trò của Ukraine?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra triển vọng hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ, nhấn mạnh vào sự hợp tác chung trong lĩnh vực kim loại đất hiếm và nhôm.

Theo ông Putin, Nga có trữ lượng đáng kể các nguồn tài nguyên này, vượt xa trữ lượng của Ukraine hàng chục lần và sẵn sàng cung cấp cho các công ty Mỹ.

Trong số những ý tưởng cụ thể có một dự án ở vùng Krasnoyarsk, nơi khai thác nhôm có thể thu hút khoản đầu tư 15 tỷ đô la.

Tuyên bố của ông Putin mở ra cánh cửa cho sự xích lại gần nhau bất ngờ giữa hai cường quốc, bất chấp mối quan hệ căng thẳng do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra.

Người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh rằng Moskva coi Washington là đối tác tiềm năng cho các sáng kiến ​​kinh tế lớn. Ông lưu ý rằng Nga có thể cung cấp tới 2 triệu tấn nhôm cho thị trường Mỹ hàng năm, điều này sẽ giúp ổn định giá thế giới đối với kim loại đang có nhu cầu cao trong ngành công nghiệp này.

shutterstock-1951657093-1520-8581.jpg
Mỹ sẽ khai thác đất hiếm của Nga thay vì Ukraine?

Ông Putin cũng đề xuất cả hai nước cắt giảm một nửa ngân sách quốc phòng, gọi đây là bước đi hợp lý để giải phóng nguồn quỹ cho các dự án hòa bình. Theo ý kiến riêng, mối quan hệ gần gũi nhất giữa Nga và Hoa Kỳ nên tập trung vào hợp tác song phương, chứ không chỉ vào những cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Nói về vấn đề Ukraine, Putin bày tỏ sự sẵn sàng tham gia rộng rãi của quốc tế vào việc giải quyết xung đột. Ông không loại trừ vai trò của Liên minh châu Âu trong các cuộc đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng lập trường của các nước BRICS và các quốc gia khác cũng cần được xem xét.

Đồng thời theo ông Putin, châu Âu không có quyền ra lệnh về các điều kiện. Tổng thống nói thêm rằng Nga không tìm cách phá hoại nhà nước Ukraine, nhưng coi việc sử dụng lãnh thổ Ukraine làm bàn đạp để đe dọa Moskva là không thể chấp nhận được.

Ông Putin còn nói đến sự suy giảm uy tín của đương kim Tổng thống Volodymyr Zelensky, người có tỷ lệ ủng hộ chỉ bằng một nửa so với cựu Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Valeriy Zaluzhny, và dự đoán nhà lãnh đạo Ukraine không có cơ hội nào để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Các kim loại đất hiếm mà Tổng thống Putin nhắc đến đang trở thành nguồn tài nguyên ngày càng có giá trị trong bối cảnh chuyển đổi sang công nghệ xanh.

Nga - quốc gia kiểm soát một phần đáng kể trữ lượng của thế giới, thực tế đã vượt qua Ukraine về mặt khối lượng: theo các nghiên cứu địa chất, Liên bang Nga nắm giữ khoảng 12% trữ lượng các nguyên tố như lithium và neodymium của thế giới, so với chưa đến 1% ở Ukraine.

Điều đó khiến đề xuất của Putin trở nên hấp dẫn đối với Hoa Kỳ, nơi các công ty như Tesla và General Electric đang gặp tình trạng thiếu nguyên liệu thô để sản xuất pin và đồ điện tử.

Pháo tự hành M1989 Koksan đầu tiên bị phá hủy trên chiến trường Ukraine.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ