Tổng thống Putin ký sắc lệnh về các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

GD&TĐ - Ngày 24/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh chính thức phê duyệt các biện pháp bổ sung bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo nội dung của văn bản pháp quy, điểm đổi mới quan trọng là việc công nhận khả năng áp dụng quản lý tạm thời của nhà nước đối với các doanh nghiệp chiến lược.

Biện pháp này sẽ được áp dụng ngay lập tức đối với những cơ sở mà chủ sở hữu và ban quản lý trực tiếp không thực hiện các biện pháp thích đáng để đảm bảo an ninh vật chất và kỹ thuật, hoặc không kịp thời khôi phục hoạt động trong trường hợp khẩn cấp.

Văn bản chính thức đưa ra danh sách rõ ràng và đầy đủ về những gì cấu thành cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Sắc lệnh bao gồm các cơ sở thuộc tổ hợp nhiên liệu và năng lượng (FEC), các doanh nghiệp công nghiệp, trung tâm thông tin liên lạc, cũng như các tiện ích công cộng, giao thông vận tải, năng lượng (bao gồm cả năng lượng hạt nhân) và các cơ sở hỗ trợ sự sống.

Sắc lệnh mới này đặc biệt nhấn mạnh đến cơ sở hạ tầng hậu cần, bao gồm các tổ hợp vận tải và hậu cần quy mô lớn và những trung tâm phân phối.

Các quy định nghiêm ngặt mới được ban hành trong bối cảnh Lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), nhằm vào những kho hàng lớn và khu công nghiệp ở miền Nam nước Nga.

Sắc lệnh do người đứng đầu nhà nước ký nhằm mục đích bảo vệ sự ổn định kinh tế của Liên bang Nga, tăng cường an ninh quốc gia và đảm bảo việc tiếp cận các dịch vụ công cộng không bị gián đoạn, trong bối cảnh nguy cơ ảnh hưởng từ bên ngoài ngày càng gia tăng.

Quyết định thực hiện các biện pháp này phù hợp với luật về thiết quân luật, quốc phòng và an ninh.

Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố chính thức.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ