Tổng thống Putin gia hạn lệnh cấm thương mại với các nước ‘không thân thiện’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn một sắc lệnh áp đặt hạn chế thương mại đối với các quốc gia 'không thân thiện'

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sắc lệnh trên có từ tháng 3, ban hành ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, được ấn định sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, nó đã được gia hạn thêm một năm, đến cuối năm 2023.

Chính phủ Nga phê duyệt danh sách hàng hóa bị cấm vào tháng 3. Trong đó bao gồm hơn 200 loại hàng hóa và thiết bị, như thiết bị công nghệ, viễn thông và y tế, xe cộ và máy móc nông nghiệp, thiết bị điện.

Việc xuất khẩu những mặt hàng này tạm thời bị hạn chế đối với tất cả các nước ngoài, ngoại trừ các đối tác của Nga trong Liên minh Kinh tế Á - Âu, Abkhazia và Nam Ossetia.

Ngoài ra, việc xuất khẩu một số loại gỗ sang các nước “không thân thiện” cũng bị cấm. Lệnh cấm không nhắm mục tiêu đến việc vận chuyển hàng. Nó cũng không nhắm vào hàng hóa dùng cho mục đích cá nhân hoặc hàng hóa sản xuất tại Nga và có giấy chứng nhận xuất xứ của Nga.

Danh sách các quốc gia được coi là “không thân thiện” với Nga bao gồm Mỹ, Anh, các quốc gia thành viên của EU, Albania, Australia, Canada, Monaco, New Zealand, Na Uy, Hàn Quốc, Singapore, Ukraine, Thụy Sĩ, Nhật Bản…

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Diệu kỳ Điện Biên

GD&TĐ - Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những đường chiến hào vây, đánh lấn đã trở thành kỳ tích huyền thoại.