Tổng thống Putin bắn súng trường khi tới thăm binh sĩ mới được huy động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã đến thăm binh sĩ dự bị mới được huy động.

Tổng thống Putin tới khu huấn luyện ở khu vực phía tây Ryazan.
Tổng thống Putin tới khu huấn luyện ở khu vực phía tây Ryazan.

Ông Putin và ông Shoigu đã đến các khu huấn luyện ở khu vực phía tây Ryazan và tận mắt chứng kiến ​​quá trình chuẩn bị của các binh sĩ mới được huy động.

Họ được xem các trang bị tiêu chuẩn được cấp cho lính nghĩa vụ, bao gồm đồng phục, mũ bảo hiểm và áo giáp, cũng như ủng mùa thu và mùa đông do quân đội cấp.

Tổng thống Putin tới thăm khu huấn luyện binh sĩ mới huy động

Mới đây, Tổng thống Nga đã than thở về sự “ngớ ngẩn” của một số quan chức trong đợt huy động quân. Ông thừa nhận, nếu Moscow không tuyên bố điều động quân một phần, “chúng ta sẽ không bao giờ thấy những vấn đề đã tích tụ ở đó, rõ ràng là đã khá lâu”.

Ông Putin và Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã gặp gỡ các giám đốc và thăm trường bắn tại khu huấn luyện. Nhà lãnh đạo Nga đã bắn vài phát súng bằng súng trường bắn tỉa Dragunov (SVD).

Nga tuyên bố huy động quân một phần vào ngày 21/9 trong một nỗ lực nhằm tăng cường hoạt động quân sự đang diễn ra ở nước láng giềng Ukraine từ cuối tháng 2. Moscow đang tìm cách tuyển 300.000 quân, tập trung vào những người đã được đào tạo quân sự và kinh nghiệm chiến đấu trước đó. Cuộc tuyển quân vẫn đang tiếp tục với hơn 200.000 binh sĩ đã được huy động.

Tổng thống Putin bắn súng trường

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.