Tổng thống Croatia chỉ ra tiêu chuẩn kép của phương Tây ở Kosovo và Crimea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Tổng thống Croatia Zoran Milanovic, cùng sự việc có tính chất tương đồng nhưng cách nhìn nhận của phương Tây về Kosovo và Crimea là khác nhau.

Ảnh biếm họa về sự ly khai của Kosovo và Crimea
Ảnh biếm họa về sự ly khai của Kosovo và Crimea

Trong một bài phát biểu trước giới truyền thông hôm 30/01, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cảnh báo rằng, Nga đã bị lôi kéo, khiêu khích từ bên ngoài vào một cuộc xung đột vũ trang kể từ năm 2014, hành vi như vậy dẫn đến nguy cơ Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo ông, theo dõi kể từ năm 2014 cho thấy có ‘ai đó’ đang khiêu khích Nga với ý định gây ra cuộc chiến này (xung đột Nga-Ukraine). Điều đó quả thực đã bắt đầu và một năm đã trôi qua, hiện nay khắp nơi chỉ thấy nói về “xe tăng”.

Tổng thống Croatia Zoran Milanovic khẳng định, không ai có thể đánh bại một siêu cường hạt nhân như Nga, nước đang chiến đấu trên biên giới của mình, ở một quốc gia láng giềng như Ukraine, chỉ bằng các phương tiện chiến tranh thông thường.

Mà kể cả phương Tây có thể thắng Nga trong chiến tranh thông thường và định xé nát nước Nga, thì trong cơn tuyệt vọng, Moscow có thể sẽ phóng 6.000 đầu đạn hạt nhân - “khi đó mọi người sẽ phải khóc” - Đài phát thanh và Truyền hình Croatia dẫn lời ông Milanovic nói tại cuộc họp báo.

Tổng thống Croatia nhấn mạnh, đây là một thực tế nguy hiểm và ông đã nói về điều đó từ một năm nay, nhưng “không hề có gì thay đổi”.

Đề cập đến “Tiêu chuẩn kép” của nền dân chủ phương Tây, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic tuyên bố rằng, phương Tây đã tước Kosovo ra khỏi Serbia, vậy nên điều tương tự cũng sẽ xảy ra: Crimea sẽ không bao giờ là của Ukraine nữa.

Người đứng đầu Croatia nhấn mạnh rằng, Serbia và Nga không giống nhau, Đức và Nga cũng không giống nhau, không có quốc gia nào khác (ngoại trừ Hoa Kỳ) có thể là đối thủ bình đẳng của Liên bang Nga.

“… Các vị đang rao giảng đạo đức, còn người Nga, họ là những người hoài nghi, sẽ nhắc đến đến việc ly khai của Kosovo, mà cá nhân tôi ủng hộ (Nga), bởi vì cộng đồng quốc tế và chúng ta đã tách rời nó khỏi Serbia… Kosovo được tách ra khỏi Serbia, chúng ta công nhận và ủng hộ điều đó.

Nhưng khi các vị làm điều đó mà không tính đến ý chí của nhà nước sở hữu Kosovo, tức là Serbia, trước đó là Nam Tư, thì vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Sẽ đến lúc người Nga hoặc ai đó khác sẽ làm điều tương tự...” - ông Milanovic nói trong cuộc họp báo, được Đài phát thanh và truyền hình Croatia trích dẫn.

Ông khẳng định rằng, điều tương tự đã được thực hiện ở Kosovo, vì vậy Crimea sẽ không bao giờ trở lại là một phần của Ukraine nữa. Tổng thống Croatia nhấn mạnh, đối thủ của Kiev chính là Moscow và “Nga là một quốc gia nguy hiểm”.

Được biết, vùng đất ly khai Kosovo, nguyên thuộc Liên bang Nam Tư, đã tuyên bố tách ra khỏi Serbia vào năm 2008, trở thành quốc gia độc lập với tên gọi là “nước Cộng hòa Kosovo” (khi đó, Serbia được cộng đồng quốc tế thừa nhận là chủ thể quốc gia hợp pháp của Kosovo, sau khi Liên bang Nam Tư tan rã vào năm 1991).

Quốc gia được hầu hết các nước phương Tây công nhận này đã giành được “độc lập” với sự hậu thuẫn lớn từ một chiến dịch quân sự của Mỹ và các đồng minh trong khối NATO (không được sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc), chống lại Nam Tư vào năm 1999.

Ngược lại, Crimea đã tuyên bố ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trong hòa bình vào ngày 16/3/2014. Theo tuyên bố của Moscow và chính quyền Crimea, 96,77 % trong số khoảng 1,233 triệu cư dân bán đảo đã đồng ý sáp nhập vào Nga.

Từ đó đến nay, Kiev vẫn tuyên bố bán đảo là “lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng” và tiếp tục khẳng định chủ quyền của nước này với Crimea, trong khi, tất cả các nước phương Tây cũng đều ủng hộ Kiev. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố “vấn đề Crimea đã vĩnh viễn khép lại”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.