Sẽ có cuộc đấu tăng Nga-phương Tây?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo giới phân tích, Nga bổ nhiệm tướng Valery Gerasimov làm tổng chỉ huy chiến dịch Ukraine là sự chuẩn bị cho cuộc đấu tăng với phương Tây.

Sẽ có cuộc đấu tăng Nga-phương Tây?

Nga bổ nhiệm Đại tướng Valery Gerasimov Tư lệnh SMO

Theo bài bình luận trên EurAsian Times, với viễn cảnh phải đối mặt với xe tăng phương Tây ở Ukraine, khi Ba Lan và Vương quốc Anh được cho là đã hoàn tất việc gửi sang Kiev xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard-2 và Challenger-2, Moscow đã chỉ định Đại tướng Valery Gerasimov làm tổng chỉ huy Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SMO) của Nga ở Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov là một trong những sĩ quan chỉ huy xe tăng hàng đầu của Quân đội Nga, người đã từng là một sĩ quan chỉ huy một quân đoàn tăng-thiết giáp chuyên nghiệp.

Ông đảm nhận quyền chỉ huy tác chiến trên chiến trường Ukraine sau một thập kỷ lãnh đạo quân đội Nga với tư cách là Tổng tham mưu trưởng và là một trong những sĩ quan cấp cao nhất của lực lượng tăng-thiết giáp, đã phục vụ từ thời Liên Xô cũ.

Sự nghiệp của Đại tướng Valery Gerasimov đã thăng tiến vượt bậc trong các cấp bậc của lực lượng xe tăng Nga và tốt nghiệp Học viện Quân sự Bộ Tổng tham mưu năm 1997.

Việc bổ nhiệm bất ngờ của ông Putin diễn ra trong bối cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M “Proryv” (nghĩa là “đột phá”) của Lục quân Nga được tung vào chiến trường và giới thiệu phiên bản hiện đại hóa của máy bay trực thăng tấn công Ka-52 “Alligator” là Ka-52M.

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga
Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga

Từ cuối năm ngoái, Moscow đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đụng độ với các loại xe tăng phương Tây, khi quảng cáo rầm rộ về T-90M, phiên bản mới nhất của loại xe tăng mạnh nhất nước này, sẽ tham chiến với số lượng lớn trong chiến dịch giải phóng Donbass.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, Nga đã công bố hình ảnh về các lô xe tăng mới đến lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), Quân khu Trung tâm (CMD) và các đơn vị lính đánh thuê tư nhân (PMC) Wagner.

Ngay sau đó, Lục quân Nga cũng đã nhận được 10 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 Alligator nâng cấp thuộc biến thể “M”.

Ka-52M có tháp pháo nhắm mục tiêu quang điện GOES-451M mới với tầm bắn xa hơn, bánh càng đáp chắc chắn hơn, cải thiện công thái học buồng lái và thích ứng với điều kiện chiến trường tốt hơn với kính nhìn ban đêm.

Nó cũng có thể mang tên lửa không đối đất phóng từ trực thăng mới nhất là tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ (LMUR) 9A-7755 “Izdeliye 305” (nghĩa đen là “Mặt hàng 305”).

Với những tính năng ưu việt và hỏa lực rất mạnh, “Cá sấu” Alligator hứa hẹn sẽ trở thành một sát thủ đáng gờm với bất cứ loại xe tăng nào của phương Tây, chứ không nói đến các loại tăng Liên Xô đời cũ của Quân đội Ukraine như T-80 hay T-64…

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A5 của Quân đội Đức trong một cuộc tập trận
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2A5 của Quân đội Đức trong một cuộc tập trận

T-90M và T-72B3 Nga đấu Leopard-2 và Challenger-2

Việc bổ nhiệm tướng Gerasimov diễn ra trong bối cảnh 2 loại xe tăng T-90M và T-72B3 của Nga rất có thể sắp tới đây sẽ giao đấu với 2 loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) của phương Tây là Leopard-2 của Đức và Challenger-2 của Anh, ở chiến trường phía đông và nam Ukraine.

Hồi tuần trước, tờ báo Anh The Guardian đưa tin chính quyền London đang cân nhắc viện trợ cho Ukraine khoảng 10 chiếc MBT Challenger-2, điều mà chính phủ Vương quốc Anh sau đó đã chính thức xác nhận.

Tiếp theo đó là việc Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck công khai ủng hộ việc chấp thuận các yêu cầu từ các quốc gia khác đã từng mua xe tăng Leopard-2 của mình, ví dụ như Ba Lan, viện trợ loại xe tăng này cho Ukraine.

Điều này cho thấy nỗ lực gây áp lực lên Đức - quốc gia đã cung cấp gần 2.000 chiếc Leopard-2 cho 13 quốc gia châu Âu. Ngoài Ba Lan, xe tăng này đã được bán cho hàng chục đồng minh khác của Đức, ví dụ như: Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Slovakia.

Mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy Hoa Kỳ gửi dòng tăng mạnh nhất của mình là M1A2 Abrams - điều mà các quan chức chính quyền Biden đã thừa nhận là “khó xảy ra”, nhưng biết đâu các xe tăng phiên bản đầu như MBT M1A1 có thể sẽ được cung cấp?

Liệu có cuộc đấu giữa T-90M Proryv Nga với M1A2 Abram Mỹ trên chiến trường Ukraine?
Liệu có cuộc đấu giữa T-90M Proryv Nga với M1A2 Abram Mỹ trên chiến trường Ukraine?

Ngoài ra, một cường quốc NATO châu Âu khác là Pháp cũng có thể sẽ trực tiếp gửi hoặc động viên các đồng minh của mình viện trợ cho Ukraine xe tăng tốt nhất của mình là Leclerc.

Các loại xe tăng như Abrams, Leclerc, Leopard, Challenger…, đều thuộc các dòng MBT tiên tiến nhất của phương Tây, có thể đấu ngang ngửa với các xe tăng T-90M của Nga và phần nào trội hơn so với dòng T-72B3.

Mặc dù mỗi quốc gia châu Âu chỉ có thể gửi một số lượng nhỏ vào khoảng 10-15 xe tăng mỗi đợt, khó có thể đạt đến con số khoảng 300 xe tăng mà Tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Valery Zaluzhny, cho là cần thiết để “xoay chuyển cục diện chiến trường”, nhưng Kiev vẫn hy vọng chúng sẽ giúp Quân đội Ukraine đạt được một số thắng lợi chiến thuật trên thực địa, giúp nước này đạt được lợi thế trên bàn đàm phán với Nga.

Do đó, việc Nga bổ nhiệm Đại tướng Valery Gerasimov làm Tổng chỉ huy Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, với sự trợ giúp của các cấp phó khác là tướng Sergei Surovikin (Tư lệnh Hàng không-Vũ trụ), Tư lệnh lực lượng mặt đất Oleg Salyukov, Phó Tổng tham mưu trưởng Alexey Kim, cho thấy Moscow dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến xe tăng cổ điển ở Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ