Tokyo có nữ thống đốc đầu tiên

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yuriko Koike vừa trở thành nữ thống đốc đầu tiên của thủ đô Tokyo.

Tokyo có nữ thống đốc đầu tiên

Bà Koike nhận được hơn 2,9 triệu phiếu bầu hôm 31-7, đánh bại các đối thủ của mình với cách biệt lớn.

Trong đó, chính trị gia Hiroya Masuda được 1,8 triệu phiếu và nhà báo Shuntaro Torigoe được 1,3 triệu phiếu. Tổng cộng 21 người tham gia tranh cử thống đốc Tokyo và một số vị trí lãnh đạo các thành phố khác ở Nhật Bản.

Một trong những thách thức lớn mà bà Koike phải đối mặt trên cương vị nữ thống đốc đầu tiên của Tokyo là giải quyết vấn đề tài chính đang ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị Olympic 2020. Những bê bối liên quan tới sự kiện thể thao này đã buộc 2 thống đốc trước đây của Tokyo phải từ chức.

Gần đây nhất, thống đốc Yoichi Masuzoe rời nhiệm sở hồi tháng trước. Người tiền nhiệm của ông Masuzoe, Naoki Inose, cũng “treo ấn từ quan” năm 2013 ngay khi Tokyo giành quyền đăng cai Olympic 2020.

Tokyo co nu thong doc dau tien - Anh 1

Bà Koike, 64 tuổi (phải) ăn mừng với người ủng hộ hôm 31-7. Ảnh: KYODO

Phát biểu trước những người ủng hộ đang reo hò, bà Koike hứng khởi tuyên bố: “Tôi sẽ dẫn dắt nền chính trị của Tokyo bằng một cách chưa từng có, một Tokyo bạn chưa từng nhìn thấy”.

Bà Koike là thành viên đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Shinzo Abe. Tuy nhiên, do không được đảng này hậu thuẫn nên bà tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Tốt nghiệp Trường ĐH Cairo (Ai Cập), bà Koike dấn thân vào nghề phóng viên truyền hình trước khi chuyển sang gia nhập chính trường.

Nhiều đối thủ của bà Koike gọi người phụ nữ này là “kẻ phản bội”, “lạm dụng son phấn"...Cựu thống đốc Shintaro Ishihara từng nói với các cử tri: “Chúng ta không thể để Tokyo cho người đàn bà son phấn quá mức như vậy”.

Những người ủng hộ bà Koike đã lập tức phản pháo, gọi nhận xét trên là phân biệt giới tính. Riêng bà Koike thì cười và nói: “Tôi quen với điều đó rồi”.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của bà Koike là tới TP Rio – Brazil vào cuối tháng này để tiếp nhận là cờ Olympic.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.