Tội phạm có tổ chức điều hành 13 nghìn "nô lệ" thời hiện đại

Thông tin từ chính quyền Anh cho hay, các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang điều hành hơn 13 nghìn "nô lệ" ở nước này. 

Một băng cướp đột nhập cửa hàng kim hoàn trên đường Brompton, London ngay giữa ban ngày được camera ghi lại.
Một băng cướp đột nhập cửa hàng kim hoàn trên đường Brompton, London ngay giữa ban ngày được camera ghi lại.
Những nô lệ thời hiện đại bị bóc lột như lao động giá rẻ, sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ đang là vấn đề "nhức nhối" trong lòng nước Anh hiện nay.

300 băng nhóm tội phạm có liên quan đến "nô lệ" thời hiện đại

Bà Theresa May - Bộ trưởng Nội vụ Anh - cho biết: Các cơ quan chức năng đang điều tra 300 băng nhóm tội phạm có liên quan đến chế độ nô lệ. 

"Sự lạm dụng nô lệ thời hiện đại là cú sốc lớn với chúng tôi. Hàng ngàn nô lệ thời hiện đại trong nước Anh bị kiểm soát bởi các băng đảng. Sử dụng lao động bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao, nhưng nguy cơ rủi ro bị truy tố lại rất thấp" - Bà Theresa May nói.

Ước tính, hơn 13 nghìn người ở Anh đang bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức khai thác như lao động giá rẻ. Tuy nhiên, theo ông Paul Broadbent, một quan chức của chính phủ Anh, thì con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều lần.

Báo cáo của Trung tâm Tư pháp xã hội cũng cho thấy, việc thực thi pháp luật đã tạo ra "kẽ hở" cho tội phạm có tổ chức. Thực tế cho thấy, nhiều nhóm tội phạm sử dụng "vỏ bọc" là các trường đại học giả, kết hôn giả, tài liệu giả cùng mạng lưới các luật sư và tài khoản bất hợp pháp để buôn người và sử dụng lao động bất hợp pháp.

Ở Anh, không ít các nạn nhân đến từ Liên minh châu Âu đã bị "mắc kẹt" với các băng nhóm tội phạm và phải bán sức lao động để "gán nợ". 

Các băng nhóm tội phạm cho rằng, các nạn nhân đã nợ chúng chi phí đi lại, ăn ở, tài liệu và nạn nhân phải làm việc để trừ vào tiền mua thực phẩm và chỗ ở.

Quy định của pháp luật chưa đủ mạnh

"Buôn bán người để bóc lột lao động mang lại khoản lợi nhuận cao trong khi nguy cơ bị truy tố là khá thấp. Hiện 300 người đứng đầu các băng đảng bị nghi ngờ buôn bán, bóc lột lao động nước ngoài bị xem xét, điều tra, nhưng chúng tôi e ngại rằng, con số thực tế có thể cao hơn nhiều", ông Paul Broadbent nhận định.

Theo ông Paul Broadbent, bất cứ ai bị phát hiện sử dụng lao động bất hợp pháp có thể bị phạt tù đến 10 năm cùng một khoản tiền nộp phạt. Trong khi đó, băng đảng sử dụng lao động bất hợp pháp không có giấy phép có thể bị phạt tiền và bị phạt tù 1 năm.

"Quy định chưa chặt chẽ của pháp luật khiến việc bóc lột lao động thời hiện đại đang trở thành vấn đề rất đáng lo ngại", ông Paul Broadbent nói.

Hiện nay, Bộ Nội vụ Anh đang xin ý kiến dự thảo luật về nô lệ thời hiện đại. Dự thảo luật nếu được thông qua sẽ cung cấp những quyền hạn mới để bảo vệ người bị bóc lột lao động. 

"Bước đầu tiên để xóa bỏ chế độ nô lệ thời hiện đại là phải có những quy định pháp lý đủ mạnh. Những gì diễn ra đang đặt ra nhiều mối lo ngại cho Chính quyền Anh" - Bộ trưởng Theresa May nói.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.