Clip khi kẻ đi săn biến thành con mồi

GD&TĐ - Hãng Reuters vừa công bố video cho thấy, nhiều khả năng hệ thống đánh chặn Patriot Ukraine lại trở thành mục tiêu bị phá hủy của Iskander-M.

Hệ thống Patriot phóng đạn đánh chặn tên lửa Nga.
Hệ thống Patriot phóng đạn đánh chặn tên lửa Nga.

Hình ảnh được đăng tải hôm 6 tháng 6 cho thấy trận địa phòng không được cho là tổ hợp Patriot khai hỏa để đối phó đòn tấn công dữ dội của Nga. Hình ảnh được tua nhanh, cho thấy quả đạn đầu tiên phóng lên lúc 1h18p45s ngày 6 tháng 6.

Những tên lửa đầu tiên bay đơn lẻ hoặc hai quả nối đuôi nhau, trước khi trận địa khai hỏa liên tiếp 4 quả đạn lúc 1h19p43s. Các quả đạn nhanh chóng vọt lên với góc cao, cho thấy chúng đang hướng đến mục tiêu ở độ cao lớn của tên lửa đạn đạo.

Một chớp sáng bùng lên trên bầu trời, dường như là tên lửa phòng không kích nổ, nhưng chưa rõ có chặn được mục tiêu hay không.

Đúng lúc đó một vật thể lao xuống với tốc độ cao, nhằm vào hướng đặt trận địa tên lửa phòng không và tạo ra vụ nổ lớn, rực sáng bầu trời. "Có vẻ là một trong các trận địa Patriot ở Kiev đã hứng đòn của tên lửa Iskander-M", thông tấn Anh cho biết.

Khu vực gần đó cũng xảy ra loạt vụ nổ dữ dội và tạo thành những cột khói lớn, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Hình ảnh được công bố cũng cho thấy một vệt sáng nhiều khả năng là Iskander-M đánh xuống và làm rực sáng bầu trời Kiev rạng sáng 6 tháng 6, nhưng chưa rõ vị trí hứng đòn.

Trong video được người dân Ukraine quay cùng ngày, ít nhất 4 tên lửa hành trình Kh-101 đánh xuống mục tiêu được cho là nhà máy sửa chữa động cơ máy bay ở thành phố Lutsk, miền tây Ukraine.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga tập kích nước này bằng 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 36 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay, 2 quả đạn hành trình Iskander-K, một tên lửa diệt radar Kh-31P, cùng 407 UAV tự sát dòng Geran và phi cơ mồi bẫy.

Thông báo của không quân Ukraine có đoạn: "Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 4 quả đạn Iskander-M, 30 tên lửa Kh-101, hai quả đạn Iskander-K và 199 UAV tự sát, trong khi 2 tên lửa Iskander-M không đến được mục tiêu và 169 phi cơ mồi bẫy bị lạc đường".

Những nhân chứng cho biết một số vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Lutsk thuộc tỉnh miền tây Volyn. Hỏa hoạn cũng bùng phát ở sân bay và trụ sở cơ quan an ninh của tỉnh Zhytomyr, cùng một số căn cứ quân đội, đặc nhiệm Ukraine ở Ternopil và Chernihiv.

Lãnh đạo tại Kiev, ông Vitali Klitschko cho biết vụ tập kích của Nga khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, cho biết UAV Nga gây hỏa hoạn tại một tòa chung cư ở quận Darnytsky, phía đông thành phố. Mảnh vỡ UAV cũng rơi xuống ba quận nội thành.

Hệ thống Patriot là vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine, với chi phí khoảng 1,1 tỷ USD mỗi tổ hợp. Các hệ thống Patriot của Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, mỗi quả có giá khoảng 4,2 triệu USD.

Thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ignat thừa nhận Nga liên tục nâng cấp tên lửa Iskander-M và khiến hệ thống Patriot "không đạt hiệu quả như mong muốn" và thường xuyên bị biến thành mục tiêu của tên lửa Nga.

Clip tổ hợp Patriot Ukraine liên tiếp phóng đạn đánh chặn rạng sáng 6 tháng 6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ