GD&TĐ - Các nhà khoa học đã quan sát Syllipsimopodi bideni - một hóa thạch khoảng 330 triệu năm tuổi với các mút và 10 cánh tay được bảo tồn tinh xảo.
Mẫu vật được tặng cho Bảo tàng Hoàng gia Ontario ở Toronto vào năm 1988. Các nhà nghiên cứu báo cáo, khi xem xét kỹ hơn, họ nhận thấy hóa thạch là một loại động vật chân đầu có tên là vampyropod.
Nếu đúng, phát hiện sẽ khiến loài này thành tổ tiên lâu đời nhất của bạch tuộc. Điều này chứng minh rằng, một số đặc điểm của bạch tuộc cổ đại tiến hóa nhanh hơn nhiều so với những quan điểm trước đây.
GD&TĐ - Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Earl Rasmussen cho rằng, tình hình ở Trung Đông có thể giúp để đẩy nhanh gói hỗ trợ chung cho Israel và cả Ukraine.
GD&TĐ - Những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội râm ran thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa khi vừa thực hiện xong bộ ảnh cưới cùng bạn trai doanh nhân...
GD&TĐ - Với mong muốn bảo tồn và phát huy bộ môn âm nhạc dân gian, nhiều trường học tại Hải Phòng nỗ lực đưa nghệ thuật hát chèo, ca trù để truyền dạy...
GD&TĐ - Ở Việt Nam, ngoài đền thờ Vua Hùng được xây dựng quy mô tại đất Tổ Phú Thọ, nhiều địa phương cũng có đền thờ Vua Hùng, trong đó có tỉnh Cà Mau.