Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một số tuyên bố trong bài phát biểu ngày 1 tháng 8 năm 2025, bao gồm việc Quân đội Nga đã nhận hệ thống sản xuất hàng loạt đầu tiên của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.
Một tuyên bố như vậy có thể được gọi là tuyên truyền, ít nhất là vì trước đó không có dữ liệu nào cho thấy Moskva đã chính thức đưa hệ thống MRBM này vào hoạt động, chứ đừng nói đến việc hoàn thành chu kỳ thử nghiệm.
Trong bối cảnh này, mối quan tâm về những thông tin có sẵn liên quan đến Oreshnik càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.

Chúng ta có thể tái tạo lại một niên đại nhất định ở đây, dựa trên các tài liệu cũ từng được công khai, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2024 (trường hợp đầu tiên và duy nhất sử dụng Oreshnik trên lãnh thổ Ukraine).
Hãy bắt đầu với thực tế ngày hôm đó, tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington cho rằng tên gọi Oreshnik về cơ bản là để che giấu dự án RS-26 Rubezh mà Nga đã theo đuổi từ năm 2011, trên thực tế là vi phạm các quy định của Hiệp ước INF (về việc loại bỏ tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu).
Sau đó, họ đã đưa ra giả định về tên lửa nào đang được giấu dưới tên gọi Kedr và rất có thể chính là Oreshnik và Rubezh cùng một lúc.
Ngay từ đầu tháng 12 năm 2024, tài liệu đầu tiên đã xuất hiện về những gì Liên bang Nga đề cập tới tên lửa Kedr thế hệ mới, hay còn gọi là Oreshnik, và cách nhìn nhận về nó .
Trong đó, báo chí Nga tuyên bố rằng MRBM này bất khả xâm phạm ngay cả với THAAD, tuy nhiên Moskva đã bóp méo rất nghiêm trọng các đặc điểm của tổ hợp phòng thủ tên lửa nói trên.
Cùng lúc đó, vào cuối tháng 12 năm 2024, phân tích đầu tiên về các mảnh vỡ cho thấy ngày tháng sản xuất là năm 2017 và tên lửa Oreshnik dùng để tấn công Dnipro đã ít nhất 7 năm tuổi kể từ ngày lắp ráp.

Cùng lúc đó, một ước tính từ Cơ quan Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) về số lượng tên lửa đạn đạo tầm trung mà Nga có thể sản xuất về mặt lý thuyết đã xuất hiện, và con số này là khoảng 25 đơn vị mỗi năm, dựa trên kinh nghiệm sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.
Để minh họa cho năng lực của Moskva trong lĩnh vực tên lửa, có thể lấy tài liệu về những gì Liên bang Nga thực sự có thể làm với Oreshnik và đối chiếu với quá trình sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 tại Trung Quốc.

Vào tháng 3 năm 2025, một video quay cảnh thử nghiệm khung gầm có thể dùng cho bệ phóng di động của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik đã xuất hiện.
Điều này lại làm dấy lên tin đồn về việc Belarus tuyên bố đang phát triển bệ phóng cho tên lửa Oreshnik, và điều này có thể gây nhầm lần rằng Oreshnik đã được sản xuất và có mặt tại Minsk.