Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ truy điệu và an táng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Quang cảnh Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: TUẤN HUY
Quang cảnh Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: TUẤN HUY

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, đọc Điếu văn nêu bật những công lao, đóng góp, cống hiến của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Điếu văn nêu rõ: Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mất đi là một tổn thất to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; với toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và gia đình.

Trải qua quá trình học tập, rèn luyện, chiến đấu và cống hiến cho đất nước, quân đội và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, đồng chí đã không ngừng trưởng thành, từ người chiến sĩ binh nhì đến Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, với phong thái điềm tĩnh, cầu thị, kiên định, giữ vững nguyên tắc, luôn thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và nghị lực vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trên các cương vị: Từ cán bộ cấp Phòng đến Phó cục trưởng, Cục trưởng, Phó tổng Cục trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục II, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng sâu sắc trong xây dựng nhiệm vụ của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng tình báo quốc phòng vững mạnh toàn diện, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, với tầm tư duy chiến lược, đồng chí đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, không để Tổ quốc bị động, bị bất ngờ trong mọi tình huống; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh.

Đặc biệt, đồng chí đã có những đề xuất quan trọng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với Đảng, Nhà nước trong hoạch định những chiến lược quân sự quốc phòng về hội nhập quốc tế, về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam và nỗ lực cụ thể của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình; tạo môi trường quốc tế thuận lợi trong quan hệ đối ngoại quốc phòng; góp phần nâng cao vị thế, củng cố niềm tin chiến lược, sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thế và lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Từ ngày đầu tham gia hoạt động cách mạng đến khi vĩnh biệt chúng ta, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh luôn giữ trọn phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trong sáng, đoàn kết, thẳng thắn, trung thực, khiêm tốn, giản dị; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, tiên phong, gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trong công tác, đồng chí là người lãnh đạo, chỉ huy nhạy bén, sâu sát thực tiễn và có tư duy chiến lược. Trong cuộc sống, đồng chí luôn là người chân thành, gần gũi, nghĩa tình, thủy chung; được đồng chí, đồng đội, bạn bè và nhân dân tin cậy, yêu quý và kính trọng.

Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông sống giản dị, mẫu mực, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.

Đại tướng Phan Văn Giang đọc Điếu văn tại Lễ truy điệu đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: TUẤN HUY
Đại tướng Phan Văn Giang đọc Điếu văn tại Lễ truy điệu đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: TUẤN HUY

Với 67 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập và noi theo.

Với những công lao, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Thiếu tướng vào tháng 2-2002, Trung tướng vào tháng 12-2004, Thượng tướng vào tháng 12-2011. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương lao động hạng Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương hữu nghị của Liên bang Nga; Huân chương Issara hạng Nhì của Nhà nước Lào; Huân chương Anh dũng hạng Nhì của Nhà nước Lào; Huân chương Antonio Maceo của nước Cộng hòa Cuba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Campuchia; Huân chương Đại thập tự của Campuchia; Huân chương Mặt trời mọc tia sáng vàng của Nhật Bản và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong giờ phút tiễn đưa đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Nguyễn Chí Vịnh lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Ông Nguyễn Chí Đức, đại diện gia đình đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, gửi lời cảm ơn và đáp từ. Ảnh: TUẤN HUY
Ông Nguyễn Chí Đức, đại diện gia đình đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, gửi lời cảm ơn và đáp từ. Ảnh: TUẤN HUY

Sau Lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và gia quyến đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh xúc động đi quanh linh cữu đồng chí lần cuối.

Tiếp đó, Ban tổ chức Lễ tang thực hiện các nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh lên linh xa, rời Nhà tang lễ Quốc gia đưa về an táng tại Công viên Thiên Đức (xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Thực hiện nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: TUẤN HUY
Thực hiện nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: TUẤN HUY
Theo Báo Quân đội nhân dân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ