Tổ chức thành công đại hội Công đoàn ngành Giáo dục

GD&TĐ - Hôm nay (7/12), Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XVII nhiệm kỳ 2018 – 2023, bầu BCH và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ mới. 

Tổ chức thành công đại hội Công đoàn ngành Giáo dục
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 - 2023
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 - 2023

Dự đại hội có ông Nguyễn Ngọc Ân – Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Lâm – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Minh Tường – Giám đốc Sở GD&ĐT.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động công tác công đoàn ngành nhiệm kỳ 2012 - 2017 vừa qua. 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ XVI trong điều kiện tình hình chính trị - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng tiếp tục chuyển biến tích cực; ngành Giáo dục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; sự nghiệp GD&ĐT Phú Thọ tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc; Công đoàn các cấp trong Ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI.

Hiện nay, Công đoàn Ngành quản lý trực tiếp 49 công đoàn cơ sở với 2.918 cán bộ, nhà giáo, người lao động; Trong đó đoàn viên công đoàn có 2.718 người, tổng số đảng viên/đoàn viên công đoàn có 1.715/2.718, đạt 63,1%.

Đội ngũ nhà giáo cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Việc làm, tiền lương, thu nhập của cán bộ, nhà giáo, người lao động tương đối ổn định; chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhà giáo, người lao động từng bước được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ngành đã quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành bám sát chủ đề, nhiệm vụ mỗi năm học, đồng hành cùng chuyên môn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động;

BCH công đoàn ngành Giáo dục Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt tại đại hội.
BCH công đoàn ngành Giáo dục Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt tại đại hội.

Triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần quan trọng nâng cao ý thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn nghề nghiệp của cán bộ, nhà giáo, người lao động. Chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn; các hoạt động kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục được thực hiện tốt;

Công tác nữ công, các hoạt động văn hóa, xã hội, từ thiện giúp đỡ người nghèo, người có công với cách mạng, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn được đoàn viên tham gia tích cực;

Chất lượng hoạt động công đoàn ngày càng được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ công đoàn thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nhiều cán bộ trưởng thành được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ trong các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp;

Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt; vị thế của công đoàn trong Ngành và các đơn vị cơ sở được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2018 – 2023 và BCH khóa mới đã ra mắt tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn GD tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thăm hỏi 2.306 trường hợp cán bộ, nhà giáo, người lao với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Phát động cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn” thu được trên 9 tỷ đồng, gần 700 nghìn quyển sách và vở viết, trên 100 nghìn đồ dùng học tập, trên 18 nghìn bộ quần áo. Đã tham gia ủng hộ số tiền hàng chục tỷ đồng, trong đó các công đoàn cơ sở trực thuộc ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” được trên 434 triệu đồng. Quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo” được 373 triệu đồng; Tham gia và ủng hộ được 30 con bò cho 30 hộ nghèo ở 5 xã thuộc huyện Tân Sơn, trị giá gần 500 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ