Tổ chức khai giảng chu đáo, tiết kiệm, không kéo dài

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, thống nhất chung cả tỉnh, đồng loạt tổ chức khai giảng ngày 05/9/2018 - Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Sở GD&ĐT yêu cầu xây dựng chương trình buổi lễ Khai giảng thật chu đáo, tiết kiệm, chặt chẽ không kéo dài, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và không bị ảnh hưởng mưa, nắng; thực sự là ngày hội của giáo viên, học sinh và nhân dân. Mời cấp ủy, chính quyền địa phương tham dự lễ khai giảng để động viên, khuyến khích giáo viên, học sinh.

Lễ khai giảng gồm hai phần: Phần “lễ” ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm; Phần “hội”, tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh, nhằm tạo tâm lý thoải mái, phấn khởi, thân thiện giữa thầy và trò, đặc biệt đối với học sinh các lớp đầu cấp.

Một số yêu cầu trong tổ chức Lễ khai giảng: Thời gian tổ chức phần lễ bắt đầu từ 7 giờ, không kéo dài quá 60 phút; chuẩn bị phương án để đối phó với thời tiết xấu, mưa kéo dài; tổng vệ sinh, trang trí khuôn viên nhà trường “xanh -sạch-đẹp-an toàn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.