Drone Molniya đã vận chuyển thức ăn, nước uống, thiết bị liên lạc và pin cho các trinh sát tại các vị trí chiến đấu.
Phóng viên Varvara Schrader của hãng tin ZvezdaNews đã kể về việc sử dụng drone này để tiếp tế cho binh sĩ trong phóng sự của mình.
Trong mỗi chuyến bay, drone có khả năng mang theo tối đa 6kg hàng hóa. Để tăng tải trọng, các binh sĩ không lắp một phần các bộ phận của thân drone, đồng thời thiết bị cũng được chuẩn bị đặc biệt để hạ cánh nhằm tránh làm hư hỏng hàng hóa.
Tổng cộng, kíp điều khiển thực hiện vài chục chuyến bay mỗi ngày, vừa để vận chuyển những thứ cần thiết cho quân nhân, vừa thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.
Các điều khiển viên Molniya thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm độc lập số 71 của Cụm lực lượng Trung tâm cũng sử dụng drone để tấn công.
Công binh - đặc công mang biệt danh Tuchka cho biết, Molniya sẽ được sử dụng, trong đó có những trường hợp năng lực của drone FPV không đủ đáp ứng.
“Nhận nhiệm vụ từ sở chỉ huy rằng Molniya đã được nạp thuốc nổ. Chúng tôi đã gây thiệt hại lớn cho đối phương”, ông giải thích.
Các điều khiển viên cố gắng cho Molniya bay ở độ cao thấp để giảm ảnh hưởng của gió và tránh các drone đánh chặn.