Nếu xảy ra một cuộc xâm lược khác, chắc chắn sẽ có những thay đổi đáng kể trong hoạt động phòng thủ và phản công của Iran, Phó Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố hôm 21/9.
Ông đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn sẽ thay đổi địa bàn chiến tranh”.
Ông cho biết, Iran sẽ đưa vào sử dụng các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự mới với những năng lực mới, đồng thời nói rằng “thế giới sẽ kinh ngạc” trước những vũ khí này.
Ông Mohebbi cũng chỉ ra một số lĩnh vực mà Mỹ đã chịu thất bại chiến lược trong cuộc chiến chống Iran.
Mỹ và Israel đã tiến hành cuộc chiến đầu tiên nhằm vào Iran kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025. Cuộc tấn công thứ 2 bắt đầu ngày 28/2/2026 và dừng lại vào đầu tháng 4 sau 40 ngày.
Trong cả 2 cuộc chiến, sự kháng cự của Iran cùng các chiến dịch trả đũa thành công đã buộc đối thủ phải chấp nhận lệnh ngừng bắn.
Iran cũng duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz kể từ những ngày đầu của cuộc chiến thứ 2.
Theo PressTV, tháng 7, Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích gây thương vong lớn nhằm vào Iran và áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với nước này, vi phạm Bản ghi nhớ thỏa thuận (MoU) Islamabad với Cộng hòa Hồi giáo Iran được ký ngày 17/6 nhằm chấm dứt chiến tranh.
Đáp lại, Lực lượng Vũ trang Iran tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào những mục tiêu chiến lược của Mỹ trên khắp Tây Á và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi hoạt động giao thông.
Ông Mohebbi cho rằng, Mỹ đã thất bại trong việc mở lại eo biển Hormuz, bất chấp việc sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và xác định một trong những lý do chính cho sự hiện diện của mình ở cấp khu vực và toàn cầu là bảo đảm an ninh năng lượng và tự do hàng hải.
“Một trong những lĩnh vực cho thấy thất bại của Mỹ là việc không thể mở lại eo biển Hormuz”, ông nói, đồng thời cho biết Mỹ đã huy động toàn bộ năng lực nhưng “không thể” mở lại tuyến đường thủy này sau khi Iran đóng cửa để đáp trả cuộc chiến của Mỹ và Israel.
Ông nói Mỹ cũng thất bại trong việc đạt được mục tiêu được tuyên bố là bảo đảm an toàn cho các dòng chảy năng lượng và tự do hàng hải, đồng thời lập luận rằng một quốc gia tuyên bố đang tìm kiếm an ninh lại trở thành “kẻ phá hoại an ninh”.
Ông Mohebbi cũng chỉ ra, các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực là một điểm bất lợi khác đối với Mỹ.
“Thất bại của Mỹ ở đây là toàn bộ khoản đầu tư mà họ đã thực hiện để bảo đảm an ninh lại biến thành điều ngược lại với an ninh”, ông nói, đồng thời chỉ ra các căn cứ này đã hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội của Lực lượng Vũ trang Iran.
Ông cũng nói thêm về một thất bại lớn của Mỹ trong lĩnh vực tình báo. Mỹ từng được mô tả là sở hữu một hệ thống tình báo tiên tiến và không thể tiếp cận, được bảo vệ bằng những công nghệ mới nhất.
Tuy nhiên, ông cho biết tên lửa Iran đã đánh trúng các trung tâm tình báo của Mỹ tại những khu vực xung quanh Vịnh Ba Tư và miền Bắc Iraq, cho thấy các cơ sở này không nằm ngoài tầm với.
Ông nói Iran đã có thể theo dõi và xác định các cơ sở này để tấn công, qua đó đánh dấu “một thất bại lớn về tình báo” của Mỹ trước các đối thủ và đồng minh.
“Những điều này khác với việc đơn thuần không đạt được một mục tiêu”, ông Mohebbi nói, đồng thời cho rằng những thất bại trên thể hiện một thất bại mang tính chiến lược.