Tỉnh táo trước thông tin tỷ lệ chọi vào ĐH, CĐ 2011

Tỉnh táo trước thông tin tỷ lệ chọi vào ĐH, CĐ 2011

(GD&TĐ)-Đến thời điểm này, nhiều trường ĐH, CĐ đã bắt đầu công bố tỷ lệ chọi vào trường. Tuy nhiên, trước những con số này, thí sinh cần tỉnh táo, vì chưa hẳn, trường nào có tỷ lệ chọi cao cũng đồng nghĩa với điểm đầu vào cao.

Thí sinh dự thi ĐH, CĐ 2010. Ảnh: gdtd.vn
Thí sinh dự thi ĐH, CĐ 2010. Ảnh: gdtd.vn

Theo công bố của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, tổng số hồ sơ trường nhận được trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là 72.000 hồ sơ, tăng 19.000 bộ so với năm 2010. Với 8.700 chỉ tiêu tuyển mới, tỷ lệ chọi vào trường khoảng 1/8.

Đứng sau ĐH Công nghiệp Hà Nội, năm nay ĐH Nông nghiệp Hà Nội nhận được 51.000 hồ sơ đăng ký dự thi (tăng khoảng 8000 hồ sơ so với năm trước). Với chỉ tiêu 5.000, tỷ lệ chọi của trường năm nay vào khoảng 1/10.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhận được 16.447 hồ sơ ĐKDT. Năm 2011, trường tuyển mới 6.150 chỉ tiêu, như vậy, tỷ lệ chọi vào trường năm nay khoảng 1/ 2,7.

Cơ sở 1 ĐH Ngoại thương năm nay thu được khoảng 8.700 bộ hồ sơ, tỷ lệ chọi vào trường vào khoảng 1,35.

Với tổng số khoảng 14.597 hồ sơ nhận được trong kỳ tuyển sinh 2011, tỷ lệ chọi vào trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) vào khoảng 1/5.

Học viện Ngân hàng cho biết, năm nay nhận được 14.000 bộ hồ sơ ĐKDT. Với chỉ tiêu tuyển mới là 2.300,  tỷ lệ chọi của trường vào khoảng 1/6.

Một số trường khác như ĐH Bách khoa Hà Nội với 16.000 bộ hồ sơ (tỷ lệ chọi khoảng 1/2,7); ĐH Kinh tế Quốc dân: 24.348 bộ (tỷ lệ chọi khoảng 1/5); ĐH Mỏ - Địa chất: 16.000 hồ sơ (tỉ lệ chọi khoảng 1/4,5); ĐH Giao thông Vận tải: khoảng 18.000 hồ sơ (tỷ lệ chọi khoảng 1/4,5); Học viện Báo chí tuyên truyền: khoảng 8.500 hồ sơ ĐKDT (tỷ lệ chọi khoảng 1/5,6). ĐH Dược: 2.500 hồ sơ ĐKDT  (tỷ lệ chọi khoảng 1/4,5); ĐH Y Hà Nội: khoảng 15.931 hồ sơ (tỷ lệ chọi khoảng 1/16); ĐH Thương mại: 39.000 hồ sơ ĐKDT (tỷ lệ chọi khoảng 1/11); ĐH Luật: khoảng 11.570 hồ sơ (tỷ lệ chọi khoảng 1/6,9)...

“Chọi” cao, điểm chưa chắc cao


Nhiều thí sinh hoang mang khi nhìn vào tỷ lệ chọi cao chót vót của một số trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không phải cứ trường nào có tỷ lệ chọi cao cũng đồng nghĩa với điểm trúng tuyển vào trường cũng sẽ cao theo.

Ví dụ, điểm chuẩn vào một số trường có tỷ lệ chọi cao như ĐH Công nghiệp Hà Nội những năm trước chỉ ở mức trung bình, dao động trong khoảng từ 15-18 điểm; ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm 2010 điểm chuẩn cũng chỉ tương đương hoặc cao hơn 1 chút so với điểm sàn...

Trong khi đó, những trương tỷ lệ chọi không quá cao như ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện ngân hàng, ĐH Ngoại thương, ĐH Y Hà Nội... nhưng điểm đầu vào vẫn rất cao.

Hoặc như trường ĐH Y Dược TP.HCM, năm 2010 ngành bác sĩ răng-hàm-mặt có tỉ lệ chọi 1/7 nhưng điểm trúng tuyển lại cao nhất trường với 24 điểm; ngành bác sĩ đa khoa tỷ lệ chọi 1/6 nhưng điểm trúng tuyển lên tới 23,5. Trong khi ngành điều dưỡng, tỉ lệ chọi lên tới 1/41 nhưng điểm trúng tuyển chỉ ở mức 18,5...

Theo ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), việc chọn trường căn cứ vào tỉ lệ chọi dễ đưa ra quyết định sai lầm, vì tỉ lệ này thường diễn biến không nhất quán giữa các năm. Mức độ cạnh tranh, khả năng trúng tuyển vào phần lớn các trường ĐH, CĐ không phụ thuộc nhiều vào số lượng dự thi nhiều hay ít mà điều quan trọng là năng lực, trình độ của chính mỗi thí sinh.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, tỷ lệ chọi này chỉ là con số để tham khảo vì tỷ lệ chọi thật phải tính trên số thí sinh đến dự thi thực tế so với chỉ tiêu; đồng thời nhận định, mức độ cạnh tranh vào trường chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng thí sinh.

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ