Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xử lý doanh nghiệp xả nước thải bẩn ra môi trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND Quảng Trị giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Trung Thắng Phát, đề xuất xử lý.

Khu vực nước thải chảy ra đông đặc màu đen, bốc mùi hôi thối.
Khu vực nước thải chảy ra đông đặc màu đen, bốc mùi hôi thối.

Liên quan đến phản ánh Nhà máy chế biến cà phê của Công ty TNHH Trung Thắng Phát (tại khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đi vào hoạt động, xả nước thải ra môi trường xung quanh, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Theo đó, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với công an tỉnh, UBND huyện Hướng Hóa và các cơ quan liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Trung Thắng Phát, đề xuất hướng xử lý trước ngày 5/12.

Đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu nước thải để kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu nước thải để kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Diện, Trưởng phòng TN&MT huyện Hướng Hóa cho biết, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, đoàn kiểm tra của Sở TN&MT cùng các cơ quan chức năng đã làm việc tại nhà máy và tiến hành lấy mẫu nước thải để phân tích, từ đó có căn cứ xử lý.

Trước đó, báo GD&TĐ đã phản ánh tình trạng Nhà máy chế biến cà phê của Công ty TNHH Trung Thắng Phát hoạt động xả nước thải có "màu lạ" ra môi trường.

Người dân tại Khóm 1 thị trấn Khe Sanh cho biết, trong quá trình hoạt động chế biến cà phê, bụi bẩn lẫn nước thải phát tán ra môi trường xung quanh khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận, trong khuôn viên nhà máy, nước thải chảy tràn ra sân bê tông rồi chảy vào hố thu trước khi ra hồ lắng cơ học bên ngoài khuôn viên nhà máy.

Một hệ thống đường ống nối từ bồn xử lý đến hồ lắng sinh học bên kia hồ Nông Trường.

Tuy nhiên, hai hồ lắng này thực chất là hai hồ tự nhiên đã bị bồi lắng, có nhiều cây cỏ héo úa, chết khô. Mặt hồ nổi chất thải nhờn màu đen. Nước thải sau khi qua hai hồ này chảy ra ngoài tự nhiên có màu vàng đậm, bốc mùi hôi.

Đáng chú ý, vào năm 2021, qua kiểm tra, trước tình trạng xả thải trái phép của Công ty Trung Thắng Phát, UBND huyện Hướng Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng.

Cùng với việc xử phạt hành chính, UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu công ty phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Phía Công ty Trung Thắng Phát cũng cam kết sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành.

Gần đây, UBND thị trấn Khe Sanh đã có báo cáo gửi UBND huyện Hướng Hóa; đề xuất tạm dừng hoạt động của nhà máy, chờ xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ