Tỉnh lộ “ngập” rác thải công nghiệp

GD&TĐ - Tỉnh lộ 38B có chiều dài gần 40 km, nối liền từ khu vực trạm bơm, Hữu Bị, huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) đến thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam).

Rác thải công nghiệp bị đổ trộm dọc tuyến đường (ảnh chụp ngày 8/10/2018)
Rác thải công nghiệp bị đổ trộm dọc tuyến đường (ảnh chụp ngày 8/10/2018)

Tuy là đường tỉnh lộ, nhưng con đường này đi qua nhiều khu dân cư đông đúc nên mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất cao.

Thế nhưng, thời gian gần đây trên địa bàn xóm 8 xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (Hà Nam) lại xuất hiện tình trạng một số người mang rác thải công nghiệp đổ xuống ven đường 38B, lấn chiếm đường giao thông, gây mất cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần kịp thời xem xét, có biện pháp xử lý ngay tình trạng xả rác bừa bãi gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.