Tình hình chiến sự cực kì khốc liệt ở Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giao tranh được cho là đang diễn ra khốc liệt ở Bakhmut giữa Nga và Ukraine

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin xác nhận rằng có những trận chiến khốc liệt "vì từng con phố" ở khu vực phía bắc của Artemovsk (tên tiếng Ukraina là Bakhmut).

"Tôi đang làm rõ tình hình. Các lực lượng vũ trang Ukraine không rút lui. Họ đang chiến đấu đến chiến hào cuối cùng. Ở khu vực phía bắc của Artemovsk đang diễn ra những trận chiến khốc liệt để giành từng con phố, từng ngôi nhà, từng cầu thang" - ông Prigozhin nói trênTelegram.

Các nhà báo đã hỏi ông Prigozhin về việc truyền thông đưa tin các đơn vị Ukraine rút khỏi các quận phía bắc thành phố. Ông trả lời: "Tất nhiên, thật tốt khi giới truyền thông mong muốn lực lượng vũ trang Ukraine rút lui, nhưng điều này không diễn ra ở các khu vực phía bắc, phía nam hay phía đông".

Trước đó, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Denis Pushilin nói rằng các lực lượng Nga đang làm việc một cách có hệ thống để cắt đứt các tuyến tiếp tế của lực lượng Ukraine ở khu vực Artemovsk và khép gọng kìm.

Ông cũng cho biết giao tranh đã diễn ra ở ngoại ô thành phố, trực tiếp tại các khu vực do các đơn vị Ukraine nắm giữ gần đây.

Trong khi đó Trung tá đã nghỉ hưu của Dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) Andrey Marochko thông báo lực lượng Nga còn khoảng 10 km nữa để đóng vòng vây xung quanh Artemovsk.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ