Tin tức báo in số 85, ra ngày hôm nay 9/4/2022

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất sẽ ra trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 85 hôm nay 9/4/2022.

Tin tức báo in số 85, ra ngày hôm nay 9/4/2022

Tin tức nổi bật trên số báo hôm nay:

  • Trước khi trẻ vào lớp 1: Chuẩn bị tốt kỹ năng và tâm lý cho trẻ

Không ít phụ huynh “lao tâm khổ tứ” tìm trung tâm dạy chữ, luyện viết với mong muốn con biết đọc, biết viết trước khi đi học. Tuy nhiên theo nhiều giáo viên, việc làm này sẽ gây hậu quả tiêu cực không đáng có… (Trang 5)

  • Sinh viên tình nguyện tham gia Sea Games 31: Cơ hội cọ xát và phát triển

Sự kiện diễn ra từ 12-23/5 tại Thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố cần khoảng 3.000 tình nguyện viên. Hiện sinh viên các trường đại học đã sẵn sàng lên đường cho ngày hội lớn… (Trang 4)

  • Lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn

Chương trình mới có nhiều thay đổi trong cơ cấu môn học so với chương trình hiện hành. Các trường học tại Nghệ An đang nghiên cứu, góp ý kiến về việc lựa chọn SGK, với sự cân nhắc, tính toán đến điều kiện triển khai dạy học trên thực tế… (Trang 6)

  • Trường mầm non Hà Nội: Mong gặp trẻ từng ngày

Trẻ mầm non sẽ trở lại trường vào tuần tới. Tuy nhiên cũng có không ít vấn đề mà các trường đang gặp phải và cần có lời giải sớm nhất, có thể kể tới như thiếu nhân viên nuôi dưỡng, nhiều giáo viên bỏ nghề tìm việc khác… (Trang 7)

  • Tìm lời giải cho du lịch hậu Covid (bài 2): Nhiều bất cập trong phát triển nhân lực

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nguồn nhân lực lao động ngành Du lịch suy giảm đáng kể, nhiều lao động khi chuyển sang lĩnh vực khác đã không còn mặn mà trở lại… (Trang 9)

  • Tục thờ cúng Hùng Vương thời phong kiến

Quy định đưa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba âm lịch) là ngày quốc lễ được đưa ra vào năm 1917, dưới thời vua Khải Định triều Nguyễn. Vậy việc thờ vua Hùng ở các triều đại phong kiến trước đây thế nào? (Trang 10)

  • “Cởi mở” với chống Covid-19

Nếu xem Covid-19 là bệnh đặc hữu, những biện pháp chống dịch như trước đây được cho là không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên để Covid-19 luôn là bệnh đặc hữu, việc tiêm phòng mỗi năm là vô cùng quan trọng… (Trang 11)

  • Hà Tĩnh: Dân “kêu trời” vì nhà thầu chây ì

Nhiều tháng nay, người dân tại xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà) “kêu trời” vì tiến độ thi công trên tuyến đường cứu hộ, cứu nạn ven biển bỗng dưng bị dừng nửa chừng. Trong khi đó, bụi bặm, nước mưa ứ đọng… đã xáo trộn cuộc sống người dân nơi đây. (Trang 13)

  • Biến phế phẩm nông nghiệp thành than hữu cơ không khói

Từ những nguồn phế phẩm tưởng chừng bỏ đi, 2 học sinh THCS tại Đồng Nai đã nghiên cứu tạo thành than hữu cơ không khói… (Trang 15)

  • Hàn Quốc: Phụ huynh phản đối việc học sinh mắc Covid-19 không được thi

Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây cho biết, học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 không được phép tham gia thi giữa kỳ trực tiếp và không có kỳ thi trực tuyến… (Trang 16)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại kiện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ ĐT: 0914830171

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.