Tìm ra ‘đáp số’ cho bãi thải nhà máy xử lý nước sạch lớn nhất Thừa Thiên - Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên quan bãi thải nhà máy xử lý nước sạch lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế thời gian dài chưa có phương án di dời, hiện đã tìm ra cách xử lý.

Việc xử lý bãi thải hơn 316 nghìn m3 tại Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên - lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm được "đáp số". (Ảnh: P.Đ)
Việc xử lý bãi thải hơn 316 nghìn m3 tại Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên - lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm được "đáp số". (Ảnh: P.Đ)

Ngày 16/9, Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản bãi thải (là hỗn hợp đất làm vật liệu san lấp trong quá trình thi công Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên (phường Thủy Biều, TP Huế) thành công.

Bãi thải có khối lượng 316.176m3 với diện tích 13,35ha.

Đây là lượng đất thải phát sinh từ quá trình thi công đã tồn đọng trong khuôn viên Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên do Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 794,1 tỉ đồng, được xây dựng qua 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ 2020-2022 với công suất 60.000m3/ngày đêm và giai đoạn 2 từ 2023 - 2025 với công suất nâng lên 120.000m3/ngày đêm).

Tài sản bãi thải có giá khởi điểm đấu giá lần đầu là 7.150.000.000 đồng (giá này chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí mà người mua phải nộp theo quy định). Tuy nhiên, trải qua 2 lần đấu giá, vẫn không có người mua.

Tại lần thông báo đấu giá thứ 3 này, giá khởi điểm đã hạ xuống 6.970.000.000 đồng.

Phiên đấu giá thứ 3 có 2 khách hàng tham gia, với mức giá đưa ra 7.000.000.000 đồng, chênh đúng 30.000.000 đồng so với giá khởi điểm, hộ kinh doanh Tr.L.Q.N. (trú ở phường Phú Hội, TP Huế) đã trúng đấu giá tài sản.

Một chủ hộ kinh doanh tại TP Huế đã trúng đấu giá tài sản bãi thải trên với giá 7 tỉ đồng (Ảnh: Đại Dương).

Một chủ hộ kinh doanh tại TP Huế đã trúng đấu giá tài sản bãi thải trên với giá 7 tỉ đồng (Ảnh: Đại Dương).

Theo quy định trong hồ sơ, người trúng đấu giá phải chịu chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và bàn giao tài sản trên thực địa.

Như Báo GD&TĐ thông tin, năm 2022, Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tồn tại trong khuôn viên công trình là nhiều “núi” đất thải cao hàng chục mét có nguy cơ đổ ập xuống rất nguy hiểm.

Đặc biệt, ngay vị trí sát sông Hương, đất đá thải chất thành nhiều đống lớn nằm san sát bờ sông.

Những đợt mưa lớn làm đất chảy xuống sông Hương, dòng nước đổi màu vàng đục, gây ảnh hưởng môi trường nước khi đây là con sông cung cấp nước chính cho người dân TP Huế.

Nguy cơ hàng nghìn khối đất đá tràn xuống sông Hương từ bãi thải Dự án Nhà máy nước sạch Vạn Niên. (Ảnh: Đại Dương)

Nguy cơ hàng nghìn khối đất đá tràn xuống sông Hương từ bãi thải Dự án Nhà máy nước sạch Vạn Niên. (Ảnh: Đại Dương)

Đây được xem là Nhà máy xử lý nước sạch lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế mở rộng từ trạm bơm Vạn Niên 1 (phường Thủy Biều) hiện có và 3,58ha tại đồi Quảng Tế (phường Thủy Xuân, cùng TP Huế) với mục tiêu cung cấp nước sạch an toàn cho khu vực TP Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và các huyện Quảng Điền, Phú Vang, chiếm trên 80% nhu cầu dùng nước của tỉnh Thừa Thiên - Huế, thay thế các nhà máy cũ đã xuống cấp như Dã Viên, Quảng Tế 1, Hương Phong, Tứ Hạ và Phú Bài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ