Tìm kiếm giải pháp tiếp cận nghiên cứu khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh mới

GD&TĐ - Sáng 23/4, Trường ĐH Mở TP.HCM phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á tổ chức Hội thảo khoa học “Đông Nam Á – Những phương diện nghiên cứu liên ngành”.

PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á phát biểu khai mạc
PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á phát biểu khai mạc

Chủ trì hội thảo gồm PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á, PGS.TS. Dương Văn Huy, Trưởng Phòng Nghiên cứu Đông Nam Á hải đảo – Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, TS. Ngô Bích Thu – Trưởng Bộ môn Đông Nam Á học, Trường ĐH Mở TP.HCM.

Hội thảo nhằm tìm kiếm phương hướng, giải pháp cho những yêu cầu về cách tiếp cận nghiên cứu khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh mới. Đồng thời, tăng cường trao đổi, chia sẻ và công bố các kết quả nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á và ASEAN theo hướng tiếp cận liên ngành. Trên cơ sở các phương thức tiếp cận mới, triển khai hướng đến việc áp dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động giảng dạy và hợp tác khu vực.

Hội thảo cũng là dịp hướng đến kỷ niệm 54 năm ngày Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2021), đồng thời kỷ niệm 30 năm đào tạo ngành Đông Nam Á học tại Trường ĐH Mở TP.HCM (1991 – 2021).

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã cùng nhau trao đổi nhiều về các chủ đề trọng tâm như: xu hướng tiếp cận khi nghiên cứu Đông Nam Á, tình hình giảng dạy và đào tạo ngành Đông Nam Á học tại TP.HCM, công tác đối ngoại của TP.HCM với các nước Đông Nam Á trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bản sắc văn hóa trong phát triển du lịch tại Đông Nam Á....

Bên cạnh các nội dung tham luận, trao đổi trên, hội thảo còn xuất bản kỷ yếu khoa học có chỉ số ISBN “Đông Nam Á – Những phương diện nghiên cứu liên ngành” với 21 bài tham luận đến từ các trường Đại học, cao đẳng, học viện, viện nghiên cứu tại Việt Nam. Các bài viết tập trung vào các chủ đề nghiên cứu liên ngành về khu vực Đông Nam Á, các nền văn hóa và các vấn đề hiện tại của khu vực Đông Nam Á. Kỷ yếu hội thảo được kỳ vọng như là nguồn tài liệu cho nghiên cứu, học tập về Đông Nam Á với các vấn đề liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ