Nga tuyên bố bắn rụng 3 chiến đấu cơ Ukraine, trong đó 1 chiếc ở gần Đảo Rắn

GD&TĐ - Hôm nay (16/5), Nga cho biết các lực lượng của họ đã bắn rơi 3 máy bay chiến đấu của Ukraine, 1 chiếc gần Đảo Rắn ở Biển Đen và những chiếc khác ở khu vực Mykolaiv và Kharkiv.

Khói bốc lên từ một địa điểm ở Đảo Rắn.
Khói bốc lên từ một địa điểm ở Đảo Rắn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ máy bay Su-25 gần khu định cư Yevhenivka ở khu vực Mykolaiv và Velyka Komyshuvakha ở Kharkiv và 1 chiếc Su-24 gần Đảo Rắn.

Gần 3 tháng kể từ khi Nga đưa hàng chục nghìn binh sĩ vào Ukraine vào ngày 24/2, Nga và các lực lượng do Nga hậu thuẫn vẫn đang kiểm soát một khu vực của Ukraine có quy mô tương đương với Hy Lạp dọc theo Biển Azov và Biển Đen và ở phía đông của Ukraine giáp với Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa chính xác cao của họ đã bắn trúng 2 sở chỉ huy ở khu vực Kharkiv của Ukraine, đồng thời tấn công các mục tiêu khác bao gồm kho vũ khí và những nơi tập trung quân đội và thiết bị của Ukraine. Họ nói rằng đã thực hiện các cuộc tấn công tương tự ở các nước cộng hòa tự xưng Donetsk Luhansk, cũng như tiêu diệt máy bay không người lái.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, các lực lượng của họ đã tiêu diệt 168 máy bay, 125 trực thăng, 889 máy bay không người lái, 307 hệ thống tên lửa phòng không, 3.108 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Ukraine.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.