Số ca ‘sốt không rõ nguồn gốc’ ở Triều Tiên lên tới gần 1,5 triệu, 56 ca tử vong

GD&TĐ - Triều Tiên xác nhận 269.510 bệnh nhân mới bị sốt được cho là có thể mắc Covid-19 và 6 ca tử vong liên quan trong ngày qua – cơ quan phòng chống dịch khẩn cấp nước này cho biết hôm nay (17/5).

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên truyền hình.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên truyền hình.

Theo hãng thông tấn KCNA, tổng cộng Triều Tiên đã có 1.483.060 ca bị sốt, 819.090 ca hồi phục, 663.910 ca đang được điều trị và 56 ca tử vong.

Số ca hồi phục trong ngày qua là 170.460 ca.

Triều Tiên đã báo cáo ca mắc Covid-19 đầu tiên vào tuần trước khi một số công dân xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron BA.2.

KCNA cũng đưa tin về một “cơn sốt không rõ nguồn gốc” đang lan rộng ở nước này từ cuối tháng 4. Cơn sốt được cho là do nhiễm Covid-19 trong không khí nhưng vẫn chưa xác định được số lượng chính xác bệnh nhân bị Covid-19 cụ thể là bao nhiêu.

Triều Tiên đã tiến hành phong tỏa tất cả các thành phố và quận để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ