Tiết lộ lý do khiến Ấn Độ không thể từ bỏ các hệ thống phòng không S-400 của Nga

GD&TĐ - Truyền thông Ấn Độ đưa tin, bất chấp áp lực từ Mỹ, New Delhi "không thể từ chối mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga".

 Hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Mới đây, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã cho biết lý do tại sao đất nước này không thể hủy bỏ thương vụ mua S-400 của Nga. Điều này chủ yếu là do Ấn Độ đã thanh toán một phần hợp đồng đã ký với Nga về việc cung cấp các hệ thống phòng không này.

Thời báo Hindustan cho biết, hiện tại, chính quyền Ấn Độ đã chuyển 850 triệu USD cho Nga. Số tiền này chiếm khoảng 15% giá trị hợp đồng. Hình thức trả trước một phần chi phí sẽ đảm bảo việc cung cấp hàng nhanh cho Ấn Độ.

Theo đó, việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga cho lực lượng vũ trang Ấn Độ sẽ bắt đầu vào năm 2020. Các phóng viên Ấn Độ cho rằng, nếu Ấn Độ không thanh toán khoản tạm ứng 850 triệu USD thì việc thực hiện hợp đồng có thể sẽ bị kéo dài đến năm 2025.

Trước đó đã có thông tin rằng tổng giá trị của hợp đồng mua S-400 giữa Nga và Ấn Độ là khoảng 5,4 tỷ USD.

Theo truyền thông Ấn Độ, để tránh những trừng phạt kinh tế mà Mỹ đe dọa sẽ áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào mua thiết bị và vũ khí quân sự từ Nga, Moscow và New Delhi đang tiến hành đối thoại về việc chuyển hoàn toàn sang thanh toán bằng tiền tệ quốc gia.

Trong khi đó, Washington vẫn đang tiếp tục thực hiện những nỗ lực nhằm "can ngăn" Ấn Độ. Nhà Trắng lo ngại rằng việc Ấn Độ mua vũ khí từ Nga sẽ hạn chế sự hợp tác giữa Washington và New Delhi.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.