Tiếp năng lượng tích cực cho thanh niên công nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/5, Họp báo công bố Ngày hội thanh niên công nhân - lan tỏa năng lượng tích cực giai đoạn 2023 - 2025, diễn ra tại Hà Nội.

Quang cảnh họp báo.
Quang cảnh họp báo.

Ngày hội được tổ chức tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường giao lưu, cổ vũ tinh thần giúp thanh niên công nhân nâng cao hiệu suất công việc, góp phần phát triển doanh nghiệp, địa phương và đất nước; nghiên cứu đề xuất các chính sách, nội dung hoạt động cần thiết cho thanh niên nói chung và thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng…

Thông qua ngày hội, Ban tổ chức mong muốn mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chia sẻ tại họp báo, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nói: “Chúng tôi dự kiến có 16.000 thanh niên công nhân sẽ được khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; mỗi một tỉnh, bán hàng giảm giá hỗ trợ cho thanh niên công nhân”.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Theo anh Quy, với chủ đề thanh niên công nhân - lan tỏa năng lượng tích cực, các bạn thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ chủ động, tích cực tham gia ngày hội.

"Chúng tôi mong muốn các tổ chức Đoàn, Hội cơ sở tích cực phối hợp với Ban tổ chức chương trình để tổ chức tốt các nội dung của ngày hội, lan tỏa năng lượng tích cực trong các bạn thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất", anh Quy nói.

Ngày hội diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11, dự kiến được tổ chức ở 6 khu vực trải dài tư Bắc vào Nam.

Mỗi một địa điểm tổ chức sẽ có khoảng 20 - 30 gian hàng giảm giá hỗ trợ cho thanh niên công nhân; giải bóng đá nam thanh niên công nhân Cúp Red Bull với gần 100 đội bóng thanh niên công nhân tham gia; cuộc thi Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân với sự tham gia của hàng trăm tiết mục biểu diễn.

Dự kiến, chương trình sẽ thu hút gần 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia.

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, hiện nước ta có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước và gần 36% lực lượng lao động; gần 60% thanh niên sống ở nông thôn; 98,7% người trong độ tuổi lao động có việc làm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.