Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đối thoại cùng thanh niên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 5/4, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Cần Thơ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và thanh niên năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 5/4, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030 tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND thành phố và thanh niên năm 2023. Sự kiện có sự tham gia của 300 đại biểu là cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố Cần Thơ.

Hội nghị lần này là dịp quan trọng để địa phương lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, khát vọng cống hiến, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: TP luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên. Địa phương đã ban hành chương trình phát triển thanh niên Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, với mong muốn xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành lực lượng kế tục có bản lĩnh và trí tuệ, làm chủ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Với nội dung đối thoại xoay quanh chủ đề “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, khởi nghiệp, sáng tạo vì Cần Thơ phát triển, tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã lắng nghe và giải đáp những thắc mắc, đề xuất và kiến nghị của các đoàn viên thanh niên tham dự.

Trong đó, các câu hỏi tập trung xoay quanh các vấn đề về chính sách của Nhà nước, địa phương nhằm giúp thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo; bên cạnh đó là vai trò, trách nhiệm của thanh niên để thích ứng cơ hội và thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Trả lời thắc mắc của Nguyễn Minh Khôi, đoàn viên thanh niên quận Cái Răng về định hướng sắp tới của thành phố trong việc xây dựng các đề án hoặc nguồn vốn dành riêng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, ông Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết: Tại Cần Thơ hiện đã hình thành một mạng lưới khởi nghiệp cấp Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như mạng lưới khởi nghiệp của riêng thành phố với sự tham gia của nhiều chuyên gia ưu tú, các vườn ươm và quỹ đầu tư.

Các mạng lưới được nêu có thể hỗ trợ, tư vấn nhằm hoàn thiện, phát triển và kết nối thị trường cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên. Sở đang đẩy mạnh việc thiết kế, vận hành, đồng thời triển khai các hoạt động kết nối mạng lưới cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố.

Đại biểu giải đáp thắc mắc cho thanh niên tại hội nghị.

Đại biểu giải đáp thắc mắc cho thanh niên tại hội nghị.

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thành phố hiện đang lên kế hoạch vận động một số tổ chức, cá nhân thành lập một quỹ hỗ trợ khởi nghiệp (dự kiến Hội Doanh nhân trẻ thành phố quản lý).

Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ, phát triển mọi ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên không phân biệt đối tượng. Qua đó, góp phần hỗ trợ việc khởi nghiệp của các thanh niên không nằm trong nhóm đối tượng được cho vay bởi Ngân hàng Chính sách xã hội.

Liên quan đến việc ứng dụng chuyển đối số trong khởi nghiệp, một đoàn viên thanh niên đặt vấn đề với lãnh đạo thành phố về tính khả dụng của việc kinh doanh online trên mạng xã hội để làm giàu chính đáng cũng như những lưu ý và quy định khi kinh doanh hình thức này.

Ông Trần Minh Kiệt, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhận định hình thức kinh doanh online trên mạng xã hội mang nhiều tính ưu việt, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện nay. Tuy vậy, khi tham gia kinh doanh online người trẻ nên lưu ý tìm hiểu nhiều hơn về các vấn đề xoay quanh như: đăng ký địa điểm kinh doanh, khai báo thuế để tránh việc vô tình vi phạm gian lận thương mại. Đồng thời, tích cực tham gia các khóa tập huấn về nghiệp vụ thương mại điện tử để trang bị đầy đủ kiến thức về kinh doanh online.

Bên cạnh việc tham gia kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, người trẻ cũng có thể xem xét tham gia các sàn thương mại điện tử được xây dựng từ địa phương với mục đích quảng bá các sản phẩm địa phương trên nền tảng số.

Thanh niên đối thoại cùng lãnh đạo thành phố.
Thanh niên đối thoại cùng lãnh đạo thành phố.

Những năm qua, công tác chuyển đổi số và phong trào khởi nghiệp ở thành phố Cần Thơ đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, người trẻ đã thể hiện vai trò tiên phong, xung kích trên tất cả lĩnh vực. Đó là “tín hiệu” đáng mừng, thể hiện phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đang ngày càng lan tỏa trong giới trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ