Tiến Minh khởi đầu thuận lợi tại giải Super Series Đan Mạch

Tiến Minh khởi đầu thuận lợi tại giải Super Series Đan Mạch

(GD&TĐ) - Không nằm ngoài dự đoán, trong trận đầu ra quân giải Super Series Đan Mạch diễn ra tối qua (19/10), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã xuất sắc đánh bại tay vợt Nhật Bản Kenichi Tago sau 2 séc với tỉ số cách biệt 21-10; 21-15.

Tiến Minh khởi đầu thuận lợi tại giải Đan Mạch mở rộng
Tiến Minh khởi đầu thuận lợi tại giải Đan Mạch mở rộng

Kenichi Tago không phải đối thủ xa lạ với Tiến Minh bởi cách đây 1 năm tại giải Super Series Anh, hạt giống số 7 thế giới đã để thua tay vợt Nhật Bản 0-2. Do đó, chiến thắng ở giải Đan Mạch tối qua Tiến Minh đã trả sòng phẳng món nợ trước tay vợt xếp thứ 19 thế giới..

Nhập cuộc, Tiến Minh đã sớm tạo được cách biệt an toàn khi liên tục dẫn điểm khá xa. Tổng cộng tay vợt số 7 thế giới có đến bảy quả đập cầu thành công trong khi Kenichi chỉ được ba quả. Nắm ưu thế trên sân đã giúp Tiến Minh giành thắng lợi cách biệt 21-10.

Bước sang séc 2, Kenichi Tago thi đấu nỗ lực hơn nhiều, có thời điểm san bằng điểm số 9-9. Nhưng cũng từ lúc này, Tiến Minh đã tăng tốc rất nhanh, liên tục ghi mạch 2-3 điểm để khép lại séc đấu với thắng lợi 21-15. Chung cuộc, Tiến Minh giành thắng lợi 2-0.

Đối thủ ở vòng tiếp theo của Tiến Minh là tay vợt đầy duyên nợ Sho Sasaki (Nhật Bản, hạng 9 thế giới). Đây chính là đối thủ mà Tiến Minh đã đánh bại trong trận chung kết giải cầu lông Việt Nam mở rộng hồi tháng 8 vừa qua.

Giải cầu lông Đan Mạch mở rộng là 1 trong 12 giải thuộc hệ thống Super Series diễn ra từ ngày 18 đến 23/10 thu hút hầu hết những tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay như Lee Chong Wei (Malaysia, hạng 1), Lin Dan (Trung Quốc, hạng 2), Chen Long (Trung Quốc, hạng 3) Peter Hoeg Gade (Đan Mạch, hạng 4), Taufik Hidayat (Indonesia, hạng 5), Chen Jin (Trung Quốc, hạng 6). Tổng giá trị của giải thưởng lên đến 400.000 USD. Ở giải này, Tiến Minh được xếp hạt giống số 7 của giải. 

Cao Cường

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ