Tiêm kích Ukraine ồ ạt thả bom GBU-39B xuống Glushkovo

GD&TĐ - Báo chí Nga liên tục đăng tải thông tin về các cuộc không kích do Không quân Ukraine thực hiện nhằm vào làng Glushkovo ở vùng Kursk.

Tiêm kích Ukraine ồ ạt thả bom GBU-39B xuống Glushkovo

Để tấn công, bom đường kính nhỏ GBU-39B có độ chính xác cao do Mỹ sản xuất đã được sử dụng, gây ra sự tàn phá nghiêm trọng ở khu vực đông dân cư.

Đánh giá dựa trên các tài liệu video được công bố, ít nhất 4 đòn đã giáng vào Glushkovo.

Những quả bom này có độ chính xác cao và mạnh mẽ, đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng của ngôi làng, phá hủy một số tòa nhà và làm hư hỏng hệ thống thông tin liên lạc của địa phương.

Không quân Ukraine gần đây đã tăng cường các cuộc không kích vào lãnh thổ Kursk, sử dụng chủ yếu đạn dược của Pháp và Mỹ, đó là bom dẫn đường với bộ công cụ JDAM hoặc AASM.

09_58.jpg
Bom GBU-39 rơi xuống làng Glushkovo.

Theo Moskva, tại khu vực Kursk, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Không quân Ukraine nhằm vào cây cầu quan trọng chiến lược bắc qua sông Seim, nằm gần làng Karyzh.

Căn cứ thông tin nhận được từ các nguồn tin quân sự Nga, một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine đã bị hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 bắn hạ, sau khi cố gắng tấn công cây cầu bằng bom dẫn đường GBU-39.

Máy bay Ukraine đã cố gắng tấn công bằng cách thả bom GBU-39 xuống cầu, nhưng hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 đã đánh chặn và phá hủy quả bom khi vẫn còn trên không, khiến nó không thể tiếp cận mục tiêu. Sau đó khi đang cố gắng chạy trốn, chiếc Su-27 cũng bị Nga bắn hạ.

Điều đáng chú ý là trước đó các sĩ quan Quân đội Nga đã báo cáo rằng cây cầu nằm trong làng Karyzh đã bị phá hủy, cây cầu ở khu định cư Glushkovo cũng vậy, do vậy chưa rõ vì sao Không quân Ukraine tiếp tục ném bom xuống đây.

Máy bay Ukraine ném bom GBU-39 xuống làng Glushkovo.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.