Tiêm kích Su-75 Checkmate sẽ không bao giờ cất cánh?

GD&TĐ - Mỹ được cho là đã "chôn vùi" máy bay chiến đấu tàng hình Su-75 thế hệ thứ năm của Nga.

Tiêm kích Su-75 Checkmate sẽ không bao giờ cất cánh?

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-75 của Nga, còn gọi là Checkmate, được ra mắt vào năm 2021 để cạnh tranh với F-35 và F-22 của Mỹ, có thể sẽ không bao giờ cất cánh.

Nhà báo người Mỹ Caleb Larsen đã viết về điều này vào ngày 9 tháng 4 năm 2025, trong một bài phân tích đăng trên ấn phẩm 19FortyFive (1945).

Vị chuyên gia chỉ ra rằng dự án phải đối mặt với những khó khăn không thể vượt qua do lệnh trừng phạt của phương Tây, sự thay đổi trong ưu tiên quân sự của Nga và sự thiếu quan tâm từ người mua nước ngoài. Theo nhà phân tích, Su-75 vẫn chỉ là mô hình và tương lai của nó ngày càng trở nên mờ mịt.

Su-75 được công bố tại triển lãm hàng không MAKS 2021 như một sự thay thế giá cả phải chăng cho các máy bay chiến đấu phương Tây dành cho những quốc gia có ngân sách hạn chế hoặc bị cắt đứt về mặt chính trị với thị trường vũ khí Mỹ.

Chiếc máy bay với công nghệ tàng hình, hệ thống điện tử hàng không hiện đại và khả năng thực hiện các nhiệm vụ không đối không và không đối đất, được cho là bước đột phá cho ngành hàng không Nga.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được lên kế hoạch vào năm 2023, nhưng nguyên mẫu chưa bao giờ cất cánh. Thay vào đó, các nhà phát triển tại Sukhoi chỉ đưa ra những tuyên bố mơ hồ và thời hạn liên tục bị lùi lại, làm dấy lên câu hỏi về tính khả thi của dự án.

Báo chí thấy rằng thay vì đầu tư vào các dự án hàng không tốn kém, Moskva đã chuyển hướng nguồn lực vào việc sản xuất pháo, máy bay không người lái và tên lửa.

Áp lực kinh tế cũng đóng một vai trò nhất định: Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã cắt đứt quyền tiếp cận của Nga đối với những thành phần quan trọng như chất bán dẫn và máy công cụ công nghệ cao cần thiết để chế tạo máy bay hiện đại.

vladimir-putin-in-maks-airshow-2021-12.jpg
Dự án tiêm kích Su-75 Checkmate của Nga đang đi vào bế tắc.

Vấn đề càng trầm trọng hơn do người mua tiềm năng không quan tâm, các quốc gia có khả năng mua máy bay chiến đấu tiên tiến đang lựa chọn các nền tảng đã được chứng minh như F-35.

Trong khi đó, các khách hàng truyền thống của Nga, bao gồm Ấn Độ và Algeria, đã bày tỏ sự nghi ngờ về độ tin cậy của Su-75 do tình trạng chưa hoàn thiện của nó.

Ông Larsen lưu ý rằng những thách thức về kỹ thuật liên quan đến công nghệ tàng hình đã thực sự "chôn vùi" dự án.

Vào tháng 1 năm 2025, Reuters đưa tin, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - quốc gia trước đây đã tài trợ cho việc phát triển Su-75, đã rút khỏi dự án này và chuyển sang mua máy bay F-35 của Mỹ.

Tiêm kích J-35 của Trung Quốc mới thực sự là đối thủ của F-35 trên thị trường vũ khí quốc tế.
Theo 19FortyFive

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ