Tích cực thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và EU

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 10/5, tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp, làm việc với ngài Julien Guerier, Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Julien Guerier và các thành viên hai bên tại buổi tiếp.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Đại sứ Julien Guerier và các thành viên hai bên tại buổi tiếp.

Tại cuộc tiếp, ngài Julien Guerier bày tỏ ấn tượng với sự phát triển, thành tựu đáng ghi nhận của Việt Nam và cho rằng lĩnh vực giáo dục - đào tạo đóng vai trò hết sức quan trọng trong kết quả này.

“Chúng tôi nhận thấy người dân Việt Nam được giáo dục rất bài bản. Tỷ lệ xóa mù chữ ở Việt Nam hiện nay thậm chí còn tốt hơn Liên minh châu Âu” - Ngài Đại sứ nhận định, đánh giá vai trò hết sức ấn tượng của Bộ GD&ĐT, đồng thời bày tỏ cảm ơn Bộ GD&ĐT đã hỗ trợ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về Chương trình ERASMUS+ vào tháng 11 năm 2023.

Giai đoạn 2015-2023 đã có trên 3.400 sinh viên Việt Nam tham gia chương trình ERASMUS+ và tham gia các nội dung học tập ngắn hạn tại châu Âu. Đây là con số rất ấn tượng, hy vọng hai bên sẽ cùng hợp tác triển khai nội dung này tốt hơn nữa, đồng thời tăng thêm ngân sách cho chương trình này.

Ngài Julien Guerier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (giữa ảnh) phát biểu tại buổi tiếp.

Ngài Julien Guerier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (giữa ảnh) phát biểu tại buổi tiếp.

Ngài Đại sứ cũng thông tin về Chiến lược Global Gateway với nguồn vốn đầu tư được huy động lên đến khoảng 300 tỷ EU và cho biết với đối tác Việt Nam sẽ quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng như năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục và nghiên cứu…

“Việt Nam đang đi đầu châu Á trong chương trình nâng cao năng lực về giáo dục đại học” - Ngài Julien Guerier đưa nhận định với dẫn chứng là con số 85 dự án, nguồn vốn trên 66 triệu EU và khẳng định mong muốn được tiếp tục đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam hơn nữa.

Cụ thể là thúc đẩy mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức giáo dục khác nhau giữa các nước; thu hút nhiều hơn nữa sinh viên tham gia các chương trình giáo dục chất lượng cao tại Châu Âu…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng đến Đại sứ Julien Guerier với nhiệm kỳ mới tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy tích cực cho hợp tác giữa hai bên, trong đó có giáo dục – đào tạo.

Bộ trưởng cảm ơn ngài Đại sứ bởi sự quan tâm đến Việt Nam nói chung, giáo dục Việt Nam nói riêng, cũng như đánh giá cao về sự phát triển của kinh tế - xã hội Việt Nam, trong đó có vai trò của giáo dục – đào tạo.

Theo Bộ trưởng, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đang được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, cả đa phương và song phương; giữa hệ thống công và tư; hợp tác chính phủ và phi chính phủ. Trong đó, Bộ trưởng đánh giá cao chương trình ERASMUS+ với nhiều kết quả, đem lại cho các bạn trẻ Việt Nam nhiều cơ hội học tập.

Bộ trưởng đặc biệt quan tâm, vui mừng được biết phía EU đang chuẩn bị Dự thảo Ý định thư hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam - EU và mong sớm nhận được bản dự thảo chính thức Ý định thư này để phối hợp trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm cho ngài Julien Guerier nhân dịp Đại sứ đến thăm, làm việc với Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm cho ngài Julien Guerier nhân dịp Đại sứ đến thăm, làm việc với Bộ GD&ĐT.

Để thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - EU, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn ngài Đại sứ quan tâm tăng cường thúc đẩy hợp tác và phối hợp tổ chức hội nghị cấp khu vực và quốc tế trong khuôn khổ ASEMME (Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Á - Âu); tích cực thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và EU, thông qua các lĩnh vực EU có thế mạnh; tiếp tục thúc đẩy một số chương trình đang hoạt động để đạt hiệu quả tốt hơn nữa…

“Chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm đến các lĩnh vực, như: Công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo… và nhiều lĩnh vực công nghệ khác. Mong ngài Đại sứ thông tin, kết nối để các trường đại học Việt Nam có thêm những hợp tác với trường đại học của EU có ưu thế trong các lĩnh vực này”. Bộ trưởng chia sẻ và khẳng định mối quan tâm cũng như nỗ lực để thúc đẩy hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong đó có Liên minh châu Âu.

Với sự hỗ trợ của phía EU trong những năm qua, từ năm 2015, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã tham gia chương trình ERASMUS+ và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

- Chương trình học bổng trao đổi sinh viên (ICM) Việt Nam.

- Chương trình học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus (EMJMD) Việt Nam.

- Chương trình nâng cao năng lực trong lĩnh vực giáo dục đại học (CBHE) Ủy ban châu Âu trao tài trợ cho 83 dự án mà Việt Nam tham gia và Việt Nam được xếp loại là nước đứng đầu Châu Á nhận được nhiều dự án CBHE nhất.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ