Thuyền trưởng Thái Lan thừa nhận điều bất ngờ về đồng nghiệp Park Hang-seo

GD&TĐ - Thuyền trưởng Mano Polking thừa nhận đồng nghiệp Park Hang-seo rất giỏi sau khi U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.

Chiến lược gia Mano Polking thừa nhận tài năng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Chiến lược gia Mano Polking thừa nhận tài năng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

“Ông Park là một huấn luyện viên giỏi và tôi rất tôn trọng ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy là một hình mẫu huấn luyện viên khác” - chiến lược gia Mano Polking nói sau trận thua trên sân Mỹ Đình tối 22.5: “Tôi rất buồn khi thua Việt Nam. Tôi chỉ ước Thái Lan có thêm thời gian chuẩn bị để làm tốt hơn ở khâu phòng ngự. Nếu có điều đó, tôi nghĩ kết quả trận chung kết SEA Games 31 sẽ khác”.

Thái Lan sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu khi ghi 13 bàn trước khi gặp Việt Nam ở chung kết. Thế nhưng, đoàn quân của ông Mano Polking đã phải im hơi lặng tiếng trước Việt Nam. Hơn nữa, đến phút 83 họ phải nhận thất bại sau tuyệt phẩm đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng.

“U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, lại có sự cổ vũ của 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình. Họ xứng đáng giành chức vô địch SEA Games 31” - nhà cầm quân mang 2 dòng máu Đức và Brazil đánh giá: “Thực tế, Thái Lan cũng chơi tốt. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Bóng đá đôi khi là thế và chúng ta phải chấp nhận”.

Thất bại trên cũng đồng nghĩa đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan thua Việt Nam ở môn bóng đá nam một kỳ SEA Games - tính từ khi Việt Nam hội nhập trở lại với bóng đá khu vực năm 1991.

Trước trận chung kết tại Mỹ Đình, đôi bên đụng độ nhau 12 lần - Thái Lan thắng 8, trong đó có 4 chiến thắng ở trận chung kết và hòa 4 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ