Hàng nghìn cổ động viên "đội mưa" đổ về Mỹ Đình trước giờ U23 Việt Nam đấu Thái Lan

GD&TĐ - Hàng nghìn cổ động viên đã có mặt từ rất sớm ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để trực tiếp theo dõi trận chung kết giữa tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Vào lúc 19h tối ngày 22/5 trên sân Mỹ Đình, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ bước vào trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 31. 

Tại cuộc họp báo trước trận chung kết, HLV Park Hang-seo cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng với trách nhiệm cao nhất để mang lại niềm vui cho người dân Việt Nam".

Để đảm bảo an ninh cho trận đấu này, cơ quan công an và Ban tổ chức, VFF đã thống nhất bố trí 4 vòng kiểm soát khán giả.

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả, cổ động viên tới sân trước 90 phút so với giờ bóng lăn của trận chung kết. Vé trận chung kết (loại không phải vé mời) có mã QR tương ứng với 1 vị trí chỗ ngồi định danh trên sân Mỹ Đình và trên vé cũng đã quy định mỗi vé chỉ được quẹt hợp lệ 1 lần duy nhất tại cổng kiểm soát để có thể vào sân.

Khán giả mang theo vé điện tử có QR Code tới sân sẽ bắt buộc phải có các vòng kiểm soát chặt chẽ như sau: Vòng ngoài (đường Lê Đức Thọ) có 5 cổng kiểm soát. Mỗi cổng kiểm ban tổ chức sẽ dùng các thiết bị, công nghệ để soát vé. Sau khi kiểm tra vé thành công, nhân viên kiểm soát xác nhận trên hệ thống và cho khán giả đi vào trong, đóng dấu kiểm soát lên tay khán giả để xác nhận vé hợp lệ.

Vòng thứ 2 (cửa trong khán đài), mỗi cửa sẽ có 2 nhân sự kiểm soát. Sau đó thêm 2 vòng nữa. Khán giả cũng sẽ được kiểm soát qua cổng từ, để phát hiện pháo nổ, pháo sáng, pháo thăng thiên hay các vật dụng gây nguy hiểm khác.

Theo tình hình thời tiết hiện tại, trận chung kết bóng đá nam SEA Games giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có khả năng sẽ diễn ra trong mưa.

Tuy nhiên, điều này cũng không thể làm giảm đi tình yêu bóng đá, cũng như sự nhiệt huyết tới cổ vũ đội tuyển nhà của các cổ động viên.

Rất đông người hâm mộ đã di chuyển từ rất sớm để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam (Ảnh: Sức khỏe đời sống).

Rất đông người hâm mộ đã di chuyển từ rất sớm để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam (Ảnh: Sức khỏe đời sống).

Cờ đỏ sao vàng cùng dàn âm thanh cổ vũ đã rất sẵn sàng để hết cổ vũ mình cùng đội tuyển bóng đá nam của chúng ta (Ảnh: Báo Nhân dân).

Cờ đỏ sao vàng cùng dàn âm thanh cổ vũ đã rất sẵn sàng để hết cổ vũ mình cùng đội tuyển bóng đá nam của chúng ta (Ảnh: Báo Nhân dân).

Nhóm cổ động viên đến từ tỉnh Trà Vinh có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ lúc 13h chiều (Ảnh: Sức khỏe đời sống)

Nhóm cổ động viên đến từ tỉnh Trà Vinh có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ lúc 13h chiều (Ảnh: Sức khỏe đời sống)

Bất chấp thời tiết mưa gió, từng hàng dài người hâm mộ vẫn kiên nhẫn xếp hàng để đến lượt vào sân theo dõi trận đấu giữ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Zingnew).

Bất chấp thời tiết mưa gió, từng hàng dài người hâm mộ vẫn kiên nhẫn xếp hàng để đến lượt vào sân theo dõi trận đấu giữ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Zingnew).

Rất đông cổ động viên xếp hàng để chuẩn bị bước vào cổng soát vé, trong đó còn có các em nhỏ (Ảnh: vov.vn).

Rất đông cổ động viên xếp hàng để chuẩn bị bước vào cổng soát vé, trong đó còn có các em nhỏ (Ảnh: vov.vn).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ